Quảng Ninh tìm chủ cho tổ hợp nghỉ dưỡng Monbay Vân Đồn gần tỷ USD

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn mà Quảng Ninh đang mời thầu có tổng vốn 24.883 tỷ, diện tích gần 300 ha.

Một góc huyện Vân Đồn. (Ảnh: Báo Quảng Ninh). 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh vừa phát thông báo mời thầu Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn tương tác hoạt động du lịch với tổng vốn đầu tư 24.883 tỷ đồng.

Dự án nằm tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý I/2025. Tiến độ thực hiện đến hết quý IV/2030.  

Diện tích quy hoạch dự án khoảng 299,6 ha, trong đó diện tích đất liền là 279,5 ha và diện tích khu vực biển là 20,1 ha.

Phần đất liền gồm Khu di tích khảo cổ Ba Vũng 0,6 ha; diện tích đường trục chính trung tâm Khu đô thị Cái Rồng 2,3 ha; diện tích đất thực hiện dự án 276,6 ha. Còn khu vực biển gồm 12,1 ha sẽ thực hiện lấn biển; 8 ha để khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Ngoài ra, quy mô khách lưu trú của công trình đạt khoảng 3.000 người/ngày, quy mô dân số khoảng 9.800 người.  

Trước đó, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 2/2022. Quảng Ninh sau đó tổ chức đấu thầu dự án nhưng không có nhà đầu tư đáp ứng được năng lực và kinh nghiệm, do đó phải huỷ thầu dự án vào tháng 11 cùng năm. 

Năm ngoái, cử tri huyện Vân Đồn đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án. Theo đó, nhà ở của các hộ dân đã xuống cấp, một số hộ dân có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới nhưng không được cho phép. Điều này gây bức xúc trong nhân dân, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, tiềm ẩn dễ phát sinh vi phạm.  

chọn
Toàn cảnh khu vực sắp làm siêu dự án Làng Vân gần 44.000 tỷ của Vinpearl
Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân vừa qua đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư với diện tích 512 ha, tổng vốn hơn 43.900 tỷ đồng. Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu Vinpearl đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là hoàn tất các thủ tục liên quan đến thiết kế, hồ sơ đầu tư và hạ tầng cơ sở để có thể khởi công phần hạ tầng kỹ thuật trong tháng 3/2025.