Quay về thiết kế iPhone 4, iPhone 8 sẽ có hình dáng như này

Bạn có muốn sở hữu chiếc iPhone 8 với thiết kế gần như... giống hệt iPhone 4?

Dù đã thay đổi tới 2 lần thiết kế, nhưng có lẽ, với nhiều iFan (người hâm mộ Apple), thiết kế của iPhone 4 vẫn xứng đáng được coi là huyền thoại. Bộ khung kim loại chắc chắn kết hợp với 2 mặt kính gần như tạo thành một tổng thể hoàn hảo, đúng tiêu chí của Apple từ xưa tới nay: đơn giản và đặc biệt.

Và trong khi đang khá loay hoay với iPhone 7 (bản nâng cấp gần như giữ nguyên thiết kế của iPhone 6s) thì nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ sớm quay về với thiết kế "ăn tiền" của iPhone 4. Mẫu iPhone 8 dự kiến ra mắt năm 2017 có thể sẽ được gọi là iPhone X và mang thiết kế của iPhone 4, nhưng đi kèm với màn hình bo cong ở phía viền.

Mặc dù tất cả mới chỉ dừng lại ở tin đồn, nhưng nhà thiết kế Imran Taylor đã bắt tay vào "nhào nặn" và cho chúng ta thấy iPhone 8 có thể sẽ mang hình dáng như này.

Một ảnh dựng 3D của chiếc iPhone 8 do Imran Taylor thiết kế.

Đương nhiên, Imran cũng không quên những chi tiết đã được đồn thổi bấy lâu nay như sự biến mất của nút Home vật lý, màn hình tràn tới tận viền và tỉ lệ hiển thị/bề mặt máy rất cao.

Nếu bạn vẫn còn đang chờ đợi iPhone 8 mang lại một đột phá về thiết kế, thì những hình ảnh dưới đây, có lẽ sẽ lại làm bạn thất vọng (như iPhone 7 đã làm).

Phiên bản cao cấp nhất của Xiaomi Mi 6 sẽ sử dụng vỏ gốm tương tự Mi Mix

Một nguồn tin từ Trung Quốc mới đây khẳng định phiên bản cao cấp nhất của Xiaomi Mi 6 sẽ sử dụng vỏ gốm tương ...

Mua điện thoại chơi Tết Đinh Dậu 2017: 6 triệu đồng mua máy nào?

Trong tầm giá 6 triệu đồng, chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc 5 mẫu máy hấp dẫn hàng đầu hiện nay.

Xuất hiện hình ảnh mới cho thấy camera trên Galaxy S8 sẽ không lồi, dù chỉ 1 milimet

Một hình ảnh rò rỉ mới đây tiết lộ camera của Galaxy S8 sẽ không còn lồi như các thiết bị tiền nhiệm.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.