Quy hoạch Bãi Trường, Phú Quốc thành trung tâm đô thị - du lịch hỗn hợp

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khu vực Bãi Trường hơn 2.300 ha, có tính chất là khu chức năng đô thị - du lịch hỗn hợp chính, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí...

Một góc Bãi Trường. (Ảnh: Hoàng Huy).

Vừa qua, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực Bãi Trường (thuộc phân khu 2), đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Vị trí lập quy hoạch có ranh giới phía bắc giáp với phân khu Dương Đông (phân khu 1), đất quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, đất quốc phòng, núi Mặt Quỷ; phía nam giáp phân khu An Thới và Vịnh Đầm; phía tây giáp biển; phía đông giáp đất rừng phòng hộ, đất quốc phòng và Phân khu Vịnh Đầm.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch hơn 2.300 ha. Thời hạn sẽ thực hiện theo Quy hoạch chung, giai đoạn ngắn hạn là đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2040. 

Về tính chất, đây sẽ là khu chức năng đô thị - du lịch hỗn hợp chính, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ công cộng và các khu tái định cư. 

Dự kiến sau khi hoàn thành khu vực quy hoạch có thể đáp ứng khả năng phục vụ khoảng 82.000 người, bao gồm dân số các khu ở, khách du lịch, tham quan, lưu trú và người lao động làm việc,...

Về tổ chức không gian, kiến trúc và cảnh quan, quy hoạch cho biết sẽ kế thừa có chọn lọc và phù hợp các nội dung của các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, phát triển không gian khu vực lập quy hoạch thành các khu chức năng chính gồm khu dịch vụ du lịch, khu công viên giải trí thể dục thể thao; khu tái định cư, khu dân cư được kết nối với trục giao thông đối ngoại là ĐT.975 và ĐT.973, đường trục chính Bãi Trường...

Đối với khu tái định cư Suối Lớn sẽ được quy hoạch phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, cung cấp nơi cư trú cho người dân và cán bộ, công chức.

Tại khu dân cư (đơn vị ở số 3) có mật độ thấp chủ yếu sẽ bố trí nhà ở liên kế vườn, biệt thự; quy mô xây dựng thấp tầng, không gian ở gắn với cây xanh và mặt nước.

Các khu dân cư còn lại sẽ hình thành các khu ở xen với không gian cây xanh, mặt nước kết nối giữa các khu vực. Bố trí khu nhà ở, thương mại dịch vụ du lịch hỗn hợp cao khoảng 10-40 tầng tiếp giáp với trục đường sắt Đô Thị ĐT.975.

Bên cạnh đó, tổ chức các công trình và cụm công trình điểm nhấn kiến trúc - cảnh quan, bao gồm các khu vực ven công viên, quảng trường, không gian mở công cộng; xung quanh các ga tàu điện đô thị các đầu mối giao thông công cộng; dọc trục đường ĐT.975, trục đường ĐT.973 và các tuyến đường trục chính. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.