Ra mắt ứng dụng gọi xe gốc Việt viApp

Sau nhiều tháng lên kế hoạch, ứng dụng gọi xe gốc Việt viApp vừa chính thức ra mắt người dùng với dịch vụ gọi xe hai bánh và bốn bánh từ 8/10.

Ứng dụng gọi xe gốc Việt viApp vừa chính thức ra mắt người dùng từ 8/10. Theo tuyên bố của viService, công ty sở hữu ứng dụng, viApp sẽ sở hệ thống hữu bản đồ do công ty sáng lập, qua đó quản lí lộ trình tài xế tiện lợi hơn.

Trong lần ra mắt, viApp liền lúc mở luôn dịch vụ gọi xe hai bánh và bốn bánh. Ứng dụng cũng hỗ trợ thanh toán không tiền mặt thông qua ví điện tử viPay hoặc Momo.

Ở chiều ngược lại, khách hàng có quyền lựa chọn mức phí hiển thị theo ứng dụng (như các hãng gọi xe phổ biến hiện nay), hoặc lựa chọn trả phí theo đồng hồ điện tử (như các hãng taxi truyền thống). 

Ra mắt ứng dụng gọi xe gốc Việt, đội ngũ vận hành chưa đến 20 người - Ảnh 1.

Một số thành viên đội ngũ phát triển viApp. (Ảnh: viApp).

Việc trả phí theo đồng hồ điện tử giúp gia tăng lựa chọn cho các khách hàng muốn di chuyển không điểm dừng cố định (di chuyển liên tục không theo lộ trình có sẵn).

viApp được vận hành bởi đội ngũ kĩ thuật và một nhóm nhỏ các anh em, tổng nhân sự chưa đến 20 người. Đây là thách thức lớn của viApp nhưng cũng là lợi thế để đánh một thị trường ngách phù hợp với những người dùng mục tiêu riêng của ứng dụng", ông Nguyễn Thành Vinh, nhà sáng lập ứng dụng cho hay.

Trên thực tế, kế hoạch ra mắt viApp đã được nhen nhóm từ lâu và ngay từ tháng 6/2020 đã có những thông tin ứng dụng rục rịch ra mắt. Tuy nhiên phải đến hôm 8/10, ứng dụng mới thương mại hóa tới người dùng cuối.

chọn
Đấu giá đất ở Thanh Oai (Hà Nội): Chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền
Tiếp tục thông tin về tiến độ nộp tiền sau trúng đấu giá đất tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), ngày 16/9, lãnh đạo huyện cho biết: Với 68 thửa đất trúng đấu giá, đến thời hạn cuối cùng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền; 56 thửa đất không nộp tiền hoặc không nộp đủ. Đáng chú ý, 12 trường hợp nộp tiền có giá trúng cao nhất là 55,167 triệu đồng/m2.