Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, việc hoàn thiện hai quy hoạch chiến lược trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm giải quyết đồng bộ các điểm nghẽn hạ tầng, môi trường và mở rộng không gian đô thị, hướng tới một Thủ đô hiện đại, đa trung tâm và bền vững.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao và Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô gần 1.900 ha, tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng cho hai giai đoạn phát triển.
Khởi công, khánh thành loạt dự án 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó có sân bay Gia Bình lớn nhất phía Bắc và cầu cượt biển dài nhất Việt Nam tại Cà Mau; sớm trình Bộ Chính trị xem xét đề án sân bay quốc tế Ninh Bình; lộ diện hình hài đường 1,8 tỷ USD nối sân bay Gia Bình đến Hà Nội của liên danh Sun Group... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.
Sân bay quốc tế Gia Bình nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, được quy hoạch với quy mô khoảng 1.960 ha. Dự án này đã được khởi công vào sáng hôm nay, ngày 19/8.
Chủ tịch Gỗ An Cường cho biết, đối tác của doanh nghiệp tại khu đô thị Bình An Đức Hòa là Thắng Lợi Group, thuộc Tập đoàn Hải Sơn. Hải Sơn là công ty lớn, sở hữu nhiều quỹ đất công nghiệp hàng nghìn ha ở Tây Ninh (chủ KCN Hải Sơn).