Sản phụ bức xúc vì bác sĩ nói thai nhi bình thường nhưng lúc sinh lại tử vong

Sản phụ ở tỉnh Quảng Ngãi được chẩn đoán thai nhi sức khỏe bình thường. Tuy nhiên lúc chào đời thai nhi tử vong khiến người nhà bức xúc.
 

Bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) phản ánh, lúc 3h sáng 2/8, con gái bà là Đinh Thị Tuyết Ngân (25 tuổi) chuyển dạ đòi sinh nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh.

Khoảng 4h, sản phụ Ngân được đưa vào phòng sinh, lúc này trong phòng còn có một sản phụ khác cũng chờ sinh nhưng chỉ có 2 cán bộ y tế.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, gia đình bà Xuân nhận được tin báo bé trai sơ sinh con chị Ngân chào đời đã tử vong với 4 vòng dây rốn quấn quanh cổ.

be trai so sinh tu vong nguoi nha yeu cau dieu tra lam ro
Bà Xuân trình bày sự việc cháu bà tử vong lúc chào đời do bị quấn dây rốn quanh cổ 4 vong. Ảnh: CTV

Bà Xuân bức xúc nói: “Con gái tôi (sản phụ Ngân) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh siêu âm thai 2 lần, gần nhất là ngày 1/8.

Bác sĩ thông báo sức khỏe con gái tôi và thai nhi bình thường. Thế nhưng giờ con gái tôi sinh thì thai nhi tử vong với 4 vòng dây rốn quấn quanh cổ”.

Theo sản phụ Ngân, lúc chị sinh con chào đời thì y tá bế bé đi qua phòng bên cạnh. Một lát sau y tá hỏi chị là lúc siêu âm thai có phát hiện cổ bé bị quấn dây rốn không?

Chị Ngân nói siêu âm bác sĩ bảo thai nhi sức khỏe bình thường. Lúc này y tá nói thai nhi đã tử vong do bị quấn dây rốn quanh cổ 4 vòng.

Nghi ngờ có sự tắc trách của y bác sĩ phụ trách sinh cho con gái, sáng cùng ngày, gia đình bà Xuân thông báo cho Công an huyện Sơn Tịnh.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh cho biết, vào chiều 1/8 sản phụ Ngân đến bệnh viện siêu âm, kết quả thai nhi sức khỏe bình thường. Ngày 2/8, sản phụ nhập viện chờ sinh.

Báo cáo ban đầu, thai nhi là bé trai chào đời cân nặng 3,2 kg, bé tử vong vì 4 vòng dây rốn quấn quanh cổ. Phụ trách kíp trực thời điểm đó có có 1 bác sĩ, 1 nữ hộ sinh và 1 y sĩ.

Tuy nhiên chỉ có 1 nữ hộ sinh và 1 y sĩ trực tiếp phụ trách 2 ca sinh cùng lúc, trong đó có sản phụ Ngân.

"Có thể do tư thế thai nhi không bình thường nên khi siêu âm không phát hiện ra dây rốn quấn cổ dẫn đến việc thai nhi tử vong", bà Ngọc nói.

Hiện Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh đang tiến hành kiểm thảo để xác định nguyên nhân thai nhi con sản phụ Ngân tử vong.

be trai so sinh tu vong nguoi nha yeu cau dieu tra lam ro Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc thai nhi chết lưu bất thường ở Nam Định
chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.