Sáng 5/2, Việt Nam không có ca mới Covid-19

Theo bản tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, tính từ 18h ngày 4/2 đến 6h ngày 5/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, bao gồm ca nhập cảnh.
Sáng 5/2, Việt Nam báo cáo 0 ca COVID-19 mới - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: VGP).

Liên tục 12h từ 18h ngày 4/2 đến 6h ngày 5/2, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Tính đến nay, nước ta có tổng cộng 1.068 ca bệnh do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca nhiễm mới từ 27/1 là 375 người.

Từ hai trường hợp nhiễm đầu tiên tại thành phố Chí Linh, Hải Dương và Quảng Ninh, lần lượt là nữ công nhân nhà máy POYUN và nam nhân viên sân bay Vân Đồn, đại dịch Covid-19 đã có đợt bùng phát mới trên cả nước.

Đến nay, 10 tỉnh, thành phố đang báo cáo các trường hợp nhiễm liên quan đến hai ổ dịch trên, bao gồm Hải Dương (278 bệnh nhân), Quảng Ninh (44), Hà Nội (22), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), Bắc Giang (1), Gia Lai (18 bệnh nhân), Bình Dương (5) và TP HCM (1).

Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi y tế là 80.113 trường hợp. Trong đó, 489 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 24.362 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác; và 55.262 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Liên quan đến công tác sàng lọc bệnh nhân tại các cơ sở y tế, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, qua phân tích 240 bệnh nhân Covid-19 mới đợt này cho thấy có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng. Đây là thách thức lớn với các bệnh viện trong quá trình sàng lọc bệnh nhân.

Do đó, ông Lương Ngọc Khuê đề nghị tất cả các bệnh viện quay lại khai thác kỹ tiền sử dịch tễ tất cả người đến khám.

“Nếu cứ đợi bệnh nhân ho, sốt, khó thở thì sẽ dễ bỏ sót ca bệnh, bệnh nhân sẽ vào giữa bệnh viện”, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cảnh báo và lưu ý trong điều trị phải luôn chú ý mở cửa thông thoáng các phòng khám, khu điều trị và đặc biệt lưu ý vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bộ Y tế cho biết, biến chủng virus SARS-CoV-2 của Anh (còn có tên B.1.1.7) ở các bệnh nhân tại ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh khiến virus lây lan nhanh và mạnh hơn.

Thời điểm bùng phát dịch cũng cận Tết Nguyên đán, thời điểm người dân chuẩn bị về quê đón Tết nên nhiều người khá hoang mang về các thông tin liên quan. Cục Y tế Dự phòng đang soạn thảo hướng dẫn chung toàn quốc về vấn đề đi lại của người dân trong dịp Tết.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.