Tạm phong toả Chung cư Sky City Tower 88 Láng Hạ vì có ca nhiễm COVID-19

Chung cư số 88 Láng Hạ đã được phong toả để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 do có ca nhiễm tại phòng 2104B

Theo thông tin Chính phủ, cơ quan chức năng đã tiến hành phong toả Chung cư Sky City Tower 88 Láng Hạ vì phát hiện ca nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân này là F1 của BN1883 (công chứng viên Phòng công chứng số 3 Duy Tân, quận Cầu Giấy) và là ca nhiễm thứ 22 của Hà Nội.

Cụ thể, bệnh nhân tên là V.H.H, 46 tuổi, địa chỉ ở P2104B Chung cư 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Bệnh nhân này là nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, ở đường Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình.

Bệnh nhân có tiếp xúc với N.A.S là công chứng viên Phòng công chứng số 3 (BN1883) tại cổng Trường THCS Giảng Võ vào trưa 27/1 (không nhớ chính xác thời gian gặp, cả 2 không đeo khẩu trang).

Từ 17h30 đến 19h ngày 1/2, bệnh nhân gặp chị V.H.H tại Trà Như Ý (ở số 17A, ngõ 26 Nguyên Hồng). Ngồi cùng bệnh nhân còn có chị L, với khoảng cách gần 1m và cả 3 người đều không đeo khẩu trang.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.