Hà Nội bắn pháo hoa Tết Nguyên đán tại một điểm

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP Hà Nội quyết định sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa tại một điểm thay vì 30 điểm như dự kiến.

Trước nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã như dự kiến. Thay vào đó, UBND TP nghiên cứu phương án bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại một điểm để truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân, theo Zing News.

Trước đó, UBND TP quyết định bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện với 6 điểm tầm cao (khu vực hồ Gươm; vườn hoa Lạc Long Quân; Sân vận động Mỹ Đình; Công viên Thống Nhất; hồ Văn Quán; Thành cổ Sơn Tây) và 24 điểm tầm thấp. 

UBND Hà Nội xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay, TP ghi nhận 21 ca đều liên quan đến các ổ dịch ở Quảng Ninh và Hải Dương.

Trong số này, ca Covid-19 mới nhất là trường hợp BN 1883 (nam, công chứng viên tại văn phòng công chứng số 3, địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) có lịch trình phức tạp. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội đã có thông báo với các tỉnh, thành về lịch trình di chuyển của bệnh nhân này. Qua điều tra, truy vết, bước đầu đã xác định được 22 trường hợp F1 liên quan đến BN 1883. 

"Hà Nội cam kết trong hôm nay sẽ điều tra hết các trường hợp F1 của bệnh nhân này và sẽ có kết quả xét nghiệm", Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng khẳng định trong cuộc họp sáng nay với Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

TP cũng đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ 1/2.; yêu cầu tất cả quán bar, karaoke, game, internet tạm dừng hoạt động; các lễ hội có sự điều chỉnh phù hợp với chỉ đạo chung của thành phố.


chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.