Sắp có khách sạn hình cây đờn kìm hơn 1.000 tỉ đồng tại Bạc Liêu

Dự án Khu du lịch Nhà Mát Bạc Liêu tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu chính thức được khởi công ngày hôm nay 29/11.

Dự án Khu du lịch Nhà Mát được xây dựng trên tổng diện tích hơn 8 ha, gồm khách sạn 5 sao cây đờn kìm, sân vận động đa năng và trường đua chó, khu Bungalow nghỉ dưỡng cao cấp.

Dự án có vốn đầu tư hơn 1.091 tỉ đồng, do liên danh CTCP ô tô Bảo toàn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Linh Yến Phi làm chủ đầu tư.

Xây khách sạn hơn 1.000 tỉ đồng hình cây đờn kìm tại Bạc Liêu - Ảnh 1.

Lễ khởi công khu du lịch Nhà Mát. (Ảnh: Báo Bạc Liêu).

Theo thiết kế, công trình khách sạn 5 sao cây đờn kìm với kiến trúc độc đáo, chiếc thuyền chở cây đờn kìm - đây là biểu tượng của Bạc Liêu, cái nôi đờn ca tài tử Nam Bộ. Khách sạn được xây dựng 32 tầng với chiều cao 96,9 m, tổng diện tích sàn hơn 12.000 m2.

Ngoài các phòng nghỉ lưu trú hạng sang, cao cấp, khách sạn còn có các khu du lịch với công năng nổi như hồ bơi trên cao, trung tâm thương mại, khu cà phê, vũ trường, nhà hàng, dịch vụ spa, casino, đài ngắm thiên văn...

Cùng với đó, khu thể thao và trò chơi trên cạn được xây dựng trên diện tích 24.049 m2 gồm sân vận động đa năng, khán đài có mái che. 

Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là sân vận động lớn thứ hai của khu vực miền Tây có qui mô 12.000 chỗ ngồi đủ tiêu chuẩn thi đấu bóng đá quốc tế, làm trường đua chó hiện đại và tổ chức các trò chơi truyền thống dân gian, các sự kiện lớn.

Theo chủ đầu tư, cây đờn kìm là một trong những nhạc cụ dân tộc và được Bạc Liêu chọn làm biểu tượng văn hóa của tỉnh. Xuất phát từ ý tưởng này, cộng với Bạc Liêu có Nhà hát 3 nón lá nên nhà đầu tư chọn cây đờn kìm làm mô hình khách sạn. Chủ đầu tư cũng cho biết, dự kiến cuối năm 2022 sẽ đưa dự án vào hoạt động.

Xây khách sạn hơn 1.000 tỉ đồng hình cây đờn kìm tại Bạc Liêu - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án. (Nguồn: Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính).

 

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.