Sập 'mặt tiền' nhà hai tầng phố Hàng Bông: Hà Nội còn rất nhiều chung cư cũ đang 'run rẩy'

Vụ sập "mặt tiền" căn nhà 2 tầng trên phố Hàng Bông làm dấy lên lo ngại khi Thủ đô Hà Nội còn nhiều căn chung cư cũ "chờ sập".
1

Hiện nay, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có nhiều chung cư cũ. Đáng chú ý là nhiều chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, trong tình trang "chờ sập".

2

Khu vực Giảng Võ có nhiều chung cư cũ xây bằng gạch, xuống cấp nghiêm trọng.

3

Trong đó, khu chung cư C8 Giảng Võ đã xuống cấp ở mức độ D, mức nguy hiểm nhất, có nguy cơ sập đổ, mất an toàn cao cho người dân.

4

Khu chung cư B5 thành công cũng trong tình trạng tương tự.

5

Vài năm trở lại đây, những người dân sống trong khu nhà tập thể A7 (phố Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng luôn thấp thỏm, lo âu vì nhà xuống cấp.

6

Ở khu vực này, có đơn nguyên tập thể sắp "tách làm đôi".

7

"Cứ nghe bão về là sợ" - đây là chia sẻ của một người dân sống ở khu tập thể trên phố Nguyễn Chính.

8

Vài năm trở lại đây, nhiều căn chung cư cũ ở Hà Nội phải "chống nạng" ở khu vực cầu thang bởi nguy cơ sập.

9

Tình trạng này diễn ra ở Giảng Võ, Thành Công và Nguyễn Chính.

10

Nhiều khu chung cư cũ, các kết cấu muốn "chia lìa" như thế này.

11

Tại khu tập thể A7 Nguyễn Chính, phường Tân Mai đã phải yêu cầu người dân không cơi nới để đảm bảo an toàn.

12

Người dân sống trong chung cư cũ luôn thấp thỏm, bất an nhưng chưa biết bao giờ các chung cư này mới bị "xóa sổ".