Sập nhà xưởng Công ty ô tô Trường Hải, 2 người chết

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình nhà xưởng Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải khiến 4 người thương vong.

Chiều 6-9, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra bên trong Khu phức hợp Chu Lai – Trường Hải, thuộc Công ty CP Ô tô Trường Hải (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin chính thức từ Công ty CP Ô tô Trường Hải, lúc 15 giờ ngày 6-9, tại nhà xưởng trong khu phức hợp đang thi công đến giai đoạn lợp mái thì có gió lớn. Lúc này, chỉ huy công trường dùng thang nâng cho các công nhân xuống đất nhưng vừa chạm đất thì bất ngờ lốc lớn ập đến, bẻ gãy các chân máy bulon cột, sập nhà xưởng và đè lên 4 công nhân đang thi công.

sap nha xuong cong ty o to truong hai 2 nguoi chet
Ảnh minh họa: Báo Tiền phong

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban lãnh đạo Khu phức hợp Chu Lai – Trường Hải đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Nguyễn Thành Phương (SN 1978, quê xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) và anh Thân Trung (SN 1984, quê xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hai người còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam là anh Lương Xuân Chương (SN 1980, quê xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) và anh Đoàn Ngọc Hải (SN 1990, quê xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành).

Hiện lãnh đạo KPH Chu Lai đang phối hợp cùng các gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân và tích cực cứu chữa người bị nạn.

Chiều 6-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam, có rất nhiều công nhân Công ty CP Ô tô Trường Hải có mặt tại phòng xét nghiệm của bệnh viện để hiến máu cứu chữa nạn nhân.

sap nha xuong cong ty o to truong hai 2 nguoi chet Sập nhà 3 tầng giữa đêm ở Sài Gòn

Nhiều người kịp chạy thoát khi căn nhà 3 tầng trên đường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) bất ngờ đổ sập hoàn toàn, đè lên một ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.