Sắp thông xe giảm ùn tắc cho sân bay Tân Sơn Nhất

Tuyến đường Hồng Hà và Bạch Đằng là hai tuyến đường kết nối vòng xoay Nguyễn Thái Sơn với sân bay Tân Sơn Nhất. Hai tuyến đường này đang được hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chính thức thông tuyến vào cuối tháng 8.
un tac o san bay tan son nhat hai tuyen duong sap duoc thong xe
Đường Bạch Đằng mới đã xong phần mặt đường và vỉa hè : Ảnh : Đại Việt

Ngày 23/8, các công nhân thực hiện thi công trên đường Hồng Hà và Bạch Đằng đang khẩn trương hoàn thành lắp đặt các biển báo giao thông, kẻ vạch sơn, làm đèn tín hiệu. Phần mặt đường và vỉa hè của hai con đường này cơ bản đã hoàn thành.

Công trình nâng cấp đường Hồng Hà và Bạch Đằng thuộc dự án đường nối Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài do Công ty TNHH MTV Phát triển Gs Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Dự kiến ban đầu, công trình thi công từ tháng 1/2015 đến tháng 2/2016. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng nên đến cuối tháng 8 này công trình mới được hoàn thành.

Bà Đặng Thị Sáu (ngụ đường Hồng Hà) cho biết “mấy tháng nay quán bún bò của tôi lượng khách giảm hẳn. Đường thi công, đi lại khó khăn nên khách không ghé quán”.

Anh Lưu Đức Thuận (ngụ đường Bạch Đằng) cũng chia sẻ “đường thi công bụi bặm nên chỉ mong hoàn thành sớm cho người dân được nhờ”.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Ninh – Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 thuộc Sở GTVT TP HCM, việc thông tuyến hai con đường Hồng Hà và Bạch Đằng sẽ giảm tải tình trạng kẹt xe hiện nay quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại dễ dàng. Phần mặt đường và vỉa hè cơ bản đã được thi công hoàn tất, chỉ còn một số hạng mục phụ đang được chỉnh trang.

Hiện nay, lượng phương tiện lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng đổ về sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn. Đường Bạch Đằng và Hồng Hà là hai tuyến đường huyết mạch kết nối Phạm Văn Đồng vào sân bay Tân Sơn Nhất. Chính vì vậy, khi hai tuyến đường trên thông tuyến sẽ giảm thiểu một phần việc ùn tắc quanh khu vực sân bay.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.