Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng. (Ảnh: Quốc hội).
Tại phiên họp của Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội diễn ra sáng 21/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã thông tin về nhóm vấn đề liên quan đến việc giao diện tích đất trồng lúa.
Theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng diện tích đất trồng lúa của cả nước đến năm 2030 được xác định là 3.568.000 ha.
Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, hiện nay ngành Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát lại để trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, lấy ý kiến các địa phương cùng bộ ngành.
Ông Hùng cho biết, theo nhu cầu của các địa phương đăng ký, dự kiến diện tích đất trồng lúa sẽ được điều chỉnh giảm đáng kể, chuyển sang đất phát triển công nghiệp.
Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý trong 10 năm qua, cơ cấu sử dụng đất trong quy hoạch của các địa phương không quá 7%. Do đó, các địa phương khi đăng ký chuyển đất trồng lúa sang đất phát triển công nghiệp cần hết sức cân nhắc, tránh đăng ký nhiều nhưng không thực hiện được gây lãng phí.
"Có địa phương đăng ký tới 20.000 ha đất công nghiệp. Trong khi đó, hệ số sử dụng đất tại một số tỉnh phát triển công nghiệp mạnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh là 1.000 ha có thể thu hút khoảng 100.000 lao động. Như vậy, nếu nhân lên thì 20.000 ha ước tính thu hút khoảng 2 triệu lao động vào một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, đây là vấn đề không dễ thực hiện.
Các tỉnh muốn làm công nghiệp nhưng cần lưu ý nếu đăng ký, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất xong cuối cùng không thực hiện được thì sẽ gây lãng phí", ông Hùng nói.
Ngoài ra, Bộ trưởng cho biết việc dự kiến điều chỉnh từ 3.568.000 ha đất trồng lúa xuống còn khoảng 3.250.000 ha là giảm rất nhiều. Tuy nhiên, qua tính toán của cơ quan này cùng Tổng cục Thống kê, vấn đề an ninh lương thực cũng như xuất khẩu (khoảng 5 tỷ USD/năm) vẫn được đảm bảo.