Sau 4 tháng, Nhật Bản nới lỏng hạn chế đi lại với công dân Việt Nam

Nới lỏng hạn chế đi lại là một phần trong kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản nhằm nối lại du lịch giữa hai quốc gia.

Ngày 24/7, người Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam công bố nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với công dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/7, Đại sứ quán Nhật Bản đã tuyên bố sẽ tiếp tục nhận đơn xin thị thực với một số trường hợp, bao gồm cả công nhân và thực tập sinh Việt Nam, dự kiến tiếp nhận từ cuối tháng 7.

Sau 4 tháng, Nhật Bản nới lỏng hạn chế đi lại với công dân Việt Nam  - Ảnh 1.

Khi nhập cảnh, người dân Việt Nam cần phải tuân theo các biện pháp cách li tại nhà trong 14 ngày. (Ảnh minh họa: Workpermit).

Lao động Việt Nam được yêu cầu ngoài việc phải xin cấp mới visa hoặc giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc, còn cần phải mang theo bản cam kết và giấy chứng nhận xét nghiệm.

Đồng thời, khi nhập cảnh, người dân Việt Nam cần phải tuân theo các biện pháp cách li tại nhà trong 14 ngày.

Trước đó, kể từ cuối tháng 3, Nhật Bản đã vô hiệu lực visa của thực tập sinh từ Việt Nam và tất cả công dân Việt Nam.

Ngày 15/7, Việt Nam đang nghiên cứu, đề xuất mở lại các chuyến bay thương mại đến một số điểm đến ở châu Á, bao gồm Tokyo (Nhật Bản) với tần suất một chuyến/tuần/điểm đến kể từ đầu tháng 8.


chọn
Nhóm Tân Á Đại Thành thế chân nhóm Sông Đà và Vinalines tại quỹ đất rộng lớn gần cầu Hồng Hà
Hà Nội đã cho thí điểm xây dựng nhà ở thương mại trên các loại đất khác đối với 4 dự án trong quy hoạch khu đô thị ven Vành đai 4, gần cầu Hồng Hà. Các dự án được giao cho nhiều doanh nghiệp triển khai, trong đó có thành viên của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.