Sau 6 ngày, hiện trường nơi vỡ đập thủy điện ở Lào vẫn ngổn ngang

Trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu (Lào), hiện có 1.126 người được huy động trực tiếp tham gia. Hiện trường nơi vỡ đập hiện vẫn rất ngổn ngang.

Đến chiều 29/7, UBND tỉnh Attapeu, thông tin đã xác định được 8 người tử vong do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra, ngoài ra 131 người khác vẫn đang bị mất tích ở 13 bản thuộc huyện Sanamsay.

sau 6 ngay hien truong noi vo dap thuy dien o lao van ngon ngang

Hiện trường phía dưới đập Say-Pien (thủy điện Xepian-Xe Nam Noy) bị vỡ trong ngày 29/7. (Ảnh: Chanhnanda)

sau 6 ngay hien truong noi vo dap thuy dien o lao van ngon ngang

Nước trong ngày 29-7 tại khu vực đập Say-Pien vẫn còn chảy siết. (Ảnh: Chanhnanda)

Sau 6 ngày xảy ra sự cố, công tác cứu hộ đang được các lực lượng tích cực triển khai.

Trong số 1.126 người tham gia vào vùng lõi tìm kiếm nạn nhân mất tích có cả lực lượng cứu hộ quốc tế như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc...

sau 6 ngay hien truong noi vo dap thuy dien o lao van ngon ngang

Hàng cứu trợ tiếp tục được đưa tới Attapeu trong ngày 29/7. (Ảnh: ĐOÀN KIÊN)

sau 6 ngay hien truong noi vo dap thuy dien o lao van ngon ngang
sau 6 ngay hien truong noi vo dap thuy dien o lao van ngon ngang

Nhu yếu phẩm được tập kết trước khi đưa tới vùng ngập lụt. (Ảnh: ĐOÀN KIÊN)

sau 6 ngay hien truong noi vo dap thuy dien o lao van ngon ngang

(Ảnh: ĐOÀN KIÊN)

Trong khi đó, sau nhiều giờ di chuyển từ Kon Tum sang Attapeu, trưa 29/7 đoàn công tác thuộc UBND huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum) đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ người dân bị bị nạn ở sự cố vỡ đập thủy điện.

Hiện đã có 1.153 tổ chức từ khắp nơi tham gia quyên góp, ủng hộ người dân trong sự cố vỡ đập thủy điện.

Theo UBND tỉnh Attapeu, hiện tại tỉnh đã tiếp nhận được hơn 33,9 tỷ Kip Lào (hơn 90 tỷ đồng) tiền hỗ trợ, trong đó hàng hóa, nhu yếu phẩm quy ra tiền là 12,1 tỷ Kip Lào.

sau 6 ngay hien truong noi vo dap thuy dien o lao van ngon ngang

Người dân tại bản Khốc Còng vớt gỗ bị lũ cuôn trôi. (Ảnh: ĐOÀN KIÊN)

sau 6 ngay hien truong noi vo dap thuy dien o lao van ngon ngang

Nhiều người dân sau khi nhận hàng tiếp tế đã trở lại một số địa điểm cao ráo để trông nom vật nuôi còn sót lại sau khi lũ đi qua. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN (từ Attapeu, Lào)

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.