Trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu (Lào), hiện có 1.126 người được huy động trực tiếp tham gia. Hiện trường nơi vỡ đập hiện vẫn rất ngổn ngang.
Một quan chức Lào vừa cho hay hơn 1.100 người vẫn chưa được tìm thấy tung tích giữa lúc lượng cứu hộ đang chống chọi với bùn và nước lũ để tìm kiếm người sống sót trong vụ vỡ đập Xe Pian-Xe Namnoy hôm 23/7.
Đang ăn tối, hàng nghìn dân làng ở Attapeu (Lào) hốt hoảng trèo lên mái nhà, đu bám thân cây hoặc chèo thuyền đến đồi cao sống sót giữa "đại hồng thủy".
Đến ngày 26/7, sau 3 ngày xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Sapien, các nỗ lực tìm kiếm người mất tích vẫn đang được các lực lượng của tỉnh Attapeu tích cực triển khai cả ở dưới đất và trên không.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường để theo dõi tình hình, làm việc với các cơ quan chức năng của hai tỉnh Champasak và Attapeu.
Ông Nguyễn Bá Hùng, đại sứ Việt Nam tại Lào, cho biết đại sứ quán đã cử người đến hiện trường và sẽ chuyển 15 triệu kip Lào (40 triệu đồng) để ủng hộ vào chiều nay.
Đập thủy điện Xe Pian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu (Lào) đã bị vỡ và gây lụt nghiêm trọng tại 6 ngôi làng gồm Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin và Samong.
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.