‘Chưa tìm thấy thông tin về hơn 1.100 người’ trong vụ vỡ đập ở Lào

Một quan chức Lào vừa cho hay hơn 1.100 người vẫn chưa được tìm thấy tung tích giữa lúc lượng cứu hộ đang chống chọi với bùn và nước lũ để tìm kiếm người sống sót trong vụ vỡ đập Xe Pian-Xe Namnoy hôm 23/7.
chua tim thay thong tin ve hon 1100 nguoi trong vu vo dap o lao
Một nạn nhân vụ vỡ đập nhận thực phẩm từ nhân viên cứu trợ Lào (AFP).

Cho đến nay số người chết và mất tích vẫn chưa được thống kê rõ vì tính phức tạp của chiến dịch cứu hộ trong những khu vực khó tiếp cận. “Cuộc tìm kiếm rất phức tạp, có nhiều khu vực xe và thuyền không vào được.

Chúng tôi cũng không có nhiều thiết bị hiện đại để đưa đến hiện trường”, AFP ngày 28.7 dẫn lời bà Meenaporn Chaichompoo, quan chức của tỉnh Attapeu-nơi xảy ra vụ vỡ đập, cho hay.

“Chúng tôi chưa thể tìm thấy thông tin về 1.126 người”, bà Chaichompoo thừa nhận. Lúc đầu, giới chức Lào nói có 27 người thiệt mạng nhưng bà Meenaporn giảm con số này xuống còn 6 mà không giải thích gì thêm.

Tình trạng nước lũ rút chậm và nhiều khu vực bị bùn lầy bao phủ đã cản trở lực lượng cứu hộ vào bên trong những ngôi làng bị ngập.

“Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến", một nhân viên cứu hộ chia sẻ với AFP.

Hiện đang có nghi vấn về chất lượng của công trình xây đập Xe Pian-Xe Namnoy, với vốn đầu tư 1,2 tỉ USD. Bên vận hành tuyên bố đập vỡ là do mưa to.

Trong khi đó, Bộ trưởng Mỏ và Năng Lượng Lào Khammany Inthirath nói sự cố xảy ra vì đập vỡ “xây dựng không đạt chuẩn”, theo hãng thông tấn Lào KPL.

Một trong những công ty Hàn Quốc tham gia dự án đập Xe Pian-Xe Namnoy là Công ty Xây dựng và Kỹ thuật SK cho hay họ đang điều tra nguyên nhân và sẽ quyên góp 10 triệu USD để hỗ trợ Lào cứu trợ.

chua tim thay thong tin ve hon 1100 nguoi trong vu vo dap o lao Dân làng Attapeu về nhà tay trắng sau những ngày trốn chạy lũ dữ

"Lũ dữ cướp đi cha mẹ, ông ngoại và ba đứa cháu; nhà cửa của tôi cũng bị nước xiết cuốn phăng cả rồi", một ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.