Mối đe dọa từ vật liệu chưa nổ sau vụ vỡ đập thủy điện tại Lào

Lực lượng cứu hộ đã cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng mà những người sống sót sau vụ vỡ đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào có thể đối mặt.
moi de doa tu vat lieu chua no sau vu vo dap thuy dien tai lao
Nhiều khu vực đã bị tàn phá nghiêm trọng sau sự cố vỡ đập thủy điện. (Ảnh: Vientiane Rescue)

Ngày 23/7, một đập phụ của dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu đã bị vỡ sau nhiều ngày mưa lớn. Sự cố khiến 0,5 tỷ m3 nước xả xuống khu vực hạ lưu làm ngập ít nhất 7 ngôi làng, gây ra những thiệt hại lớn về người và của.

Trang tin ABC News của Australia đã trích lời các lực lượng cứu hộ, cảnh báo về mối đe dọa khác mà người dân ở Attapeu phải đối mặt. Đó là mối đe dọa từ các vật liệu chưa nổ (UXO).

Theo đó, Attapeu là một trong những khu vực vẫn còn sót lại nhiều bom mìn trong thời kỳ chiến tranh, trong đó có UXO.

Mưa lớn và nước lũ dữ dội từ sự cố vỡ đập thủy điện có thể cuốn UXO đang nằm sâu dưới lòng đất hoặc bùn và trôi tới những khu vực trước đó đã được tuyên bố là không còn mối đe dọa về bom mìn.

“Những gia đình từng an toàn khỏi những mối đe dọa từ UXO có thể sẽ lại tiếp tục đối mặt với rủi ro trong tương lai.

Hãy thử nghĩ: khu đất hàng ngày những người dân vẫn lao động trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ khỏi các mối đe dọa về bom mìn.

Nhưng nay cũng mảnh đất đó đã được bao phủ bởi hàng lớp bùn có thể chứa các vật liệu phát nổ và gây đe dọa trực tiếp tới họ”, ông Jerry Redfern, người đang làm một bộ phim tài liệu về UXO tại Lào, cảnh báo.

Theo ABC News, khoảng 6.000 người đã trở thành vô gia cư sau khi đập thủy điện cuốn trôi làng mạc và các công trình nhà cửa.

Khoảng 3.000 người vẫn đang tá túc tại các trại tị nạn ở Sanamzai, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất sau sự cố vỡ đập.

Hơn 2.200 người khác vẫn đang mắc kẹt trong vùng nước ngập và không thể di chuyển tới khu nhà tạm.

Quân đội Lào đang sử dụng trực thăng để thả nhu yếu phẩm, nước và đồ ăn xuống tiếp tế.

Nhiều người trong số đó đang chờ nước lũ rút xuống để họ có thể di chuyển tới khu vực khô ráo hơn.

Hiện có nhiều thông tin không nhất quán về số người thiệt mạng, mất tích, song giới chức Lào cho biết số người thiệt mạng và mất tích khoảng hơn 100 người.

Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, giới chức Lào đang tiếp tục tiếp tế, hỗ trợ cho hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập.

moi de doa tu vat lieu chua no sau vu vo dap thuy dien tai lao Trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh

Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do lũ từ thượng nguồn về, trong 2-3 ngày tới, mực nước ...

moi de doa tu vat lieu chua no sau vu vo dap thuy dien tai lao Chùm ảnh từ Lào: Tan hoang sau trận đại hồng thủy

Sau trận đại hồng thủy đêm 23/7, những bản bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm bản May, Tha Hín, Sơ Moong, Hín Lạt, Tha ...

moi de doa tu vat lieu chua no sau vu vo dap thuy dien tai lao Lũ tại ĐBSCL lên vượt dự tính

Chiều 30/7, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, nước lũ tại khu vực đồng bằng sông ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Cận cảnh tiến độ dự án nhà ở xã hội giá cao nhất Hà Nội vừa mở bán
Khu nhà ở xã hội tại Thượng Thanh cũ (nay là phường Bồ Đề) mở bán từ ngày 1/10 với giá gần 30 triệu đồng một m2, cao nhất tại Thủ đô từ trước đến nay.