Sau sông Đuống, Hà Nội lại giao Aqua One làm nhà máy nước sạch Xuân Mai

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch của nhân dân phía Tây Nam Thủ đô, TP Hà Nội đã giao Công ty Aqua One triển khai dự án nhà máy nước Xuân Mai với tổng công suất dự kiến lên đến 600.000 m3/ngày đêm.

Cử tri huyện Ứng Hòa vừa phản ánh nguồn nước sinh hoạt lấy từ các giếng khoan của các hộ gia đình có tỉ lệ bị nhiễm asen cao. Để đảm bảo sức khỏe, cử tri đề nghị TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước sạch cho các xã của huyện Ứng Hòa.

Trả lời ý kiến cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, TP đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai cho liên danh Cty Cổ phần nước Aqua One và Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống triển khai theo quyết định 3845 ngày 24/6/2017.

Sau sông Đuống, Hà Nội lại giao Aqua One làm nhà máy nước sạch Xuân Mai - Ảnh 1.

Nhà máy nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu thải khiến cuộc sống hàng vạn hộ dân phía Tây Nam TP Hà Nội bị đảo lộn trong nhiều tuần

Nội dung chính của quyết định trên là xây dựng mới hệ thống cấp nước hoàn chỉnh cho 27 xã thuộc huyện Ứng Hòa chưa có hệ thống cấp nước gồm: Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông Lỗ, Đồng Tiến, Đồng Tân, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Lưu Hoàng, Minh Đức, Phù Lưu, Phương Tú, Sơn Công, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Trung Tú, Liên Bạt, Trường Thịnh, Vạn Thái, Viên An, Viên Nội.

Để đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của nhân dân, hiện nay thành phố đã giao Công ty Aqua One triển khai dự án nhà máy nước Xuân Mai. Aqua One là chủ đầu tư nhà máy nước mặt sông Đuống với tổng công suất đến năm 2030 là 900.000 m3/ngày đêm.

Nhà máy nước mặt này có diện tích rộng khoảng 52,4 ha, trong đó nhà máy xử lý nước rộng khoảng 45,5 ha, bể chứa nước trung gian khoảng 3,4 ha, công trình thu và trạm bơm rộng khoảng 3,4 ha.

Cũng như Nhà máy nước sạch sông Đà đi vào hoạt động từ năm 2009, Nhà máy nước mặt Xuân Mai cũng sử dụng nguồn nước mặt sông Đà. Dự kiến đây là nhà máy có quy mô cấp nước vùng, với công suất 600.000 m3/ngày đêm.

Tổng mức đầu tư nhà máy và hệ thống cấp nước khoảng 3.040 tỉ đồng, còn tuyến ống truyền tải nước sạch được đầu tư 1.255 tỉ đồng.

Dự án có hệ thống đường ống truyền dẫn nước sạch dài 58km chạy dọc theo QL16 thuộc địa phận Hòa Bình và Hà Nội, cung cấp nước sạch cho quận Hà Đông, một phần quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức…


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.