Sĩ tử kéo nhau đến Văn Miếu sờ đầu rùa, chim hạc cầu may

Chiều 24/6, sau khi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia, nhiều sĩ tử và phụ huynh đổ về khu di tích Văn Miếu (Hà Nội) để cầu may trước ngày "vượt vũ môn".
si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may
Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đón lượng du khách tăng đột biến chiều 24/6. Trong số này, phần lớn là sĩ tử tham dự kỳ thi THPT quốc gia vào ngày mai 25/6.
si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may

Nhân viên Ban quản lý di tích cho biết so với những năm trước, số lượng sĩ tử đến chỉ bằng một nửa, do kỳ thi THPT quốc gia hiện nay đã cho phép thí sinh thi ngay tại địa phương. Những ngày gần đây, trung bình có khoảng từ 1.000-2.000 lượt người đến cầu may.

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may

Đa số thí sinh đều có tâm trạng khá thoải mái, đến đây để giảm bớt căng thẳng sau những tháng ngày ôn luyện vất vả. Tuy nhiên, cũng không ít bạn trẻ tỏ ra lo lắng.

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may

Nhiều phụ huynh và thí sinh nghĩ ra cách dùng ngón tay viết tên và số báo danh lên tấm bảng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” với mong ước được các bậc hiền tài phù hộ. Chị Nguyễn Thị Kim Chi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết chị đưa các cháu đến Văn Miếu chủ yếu để thư giãn, giải tỏa tâm lý cho kỳ thi sắp tới.

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may

Nhiều thí sinh ngoài việc cầu may mắn còn tới Văn Miếu để xin chữ. Những chữ “đỗ đạt”, “may mắn”, “đăng khoa”, “minh triết” được thầy đồ viết nhiều để tặng cho các bạn trẻ.

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may

Ở khu bia tiến sĩ, nhiều người vẫn bất chấp hàng rào, lẩn sau lưng lực lượng bảo vệ khu di tích để chạm vào đầu rùa đá lấy may.

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may

Đầu rùa ngày càng có nhiều vết nhẵn bóng do bị xoa quá nhiều.

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may

Một nữ sinh trèo rào vào trong để sờ đầu rùa cầu may.

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may

Có em chạy "tung tăng" bên trong sờ lần lượt các đầu rùa đá.

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may

Trước điện Đại Thành, ban quản lý đã để một cặp rùa cõng hạc bằng đồng để thí sinh có thể thoải mái chạm tay vào lấy may nhưng nhiều người vẫn không yên tâm khi chưa sờ được vào đầu rùa ở vùng cấm.

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may

Bạn Nguyễn Hồng Giang, thi tại điểm thi THCS Hoàng Liệt, cách khá xa Văn Miếu, nhưng vẫn cùng nhóm bạn của mình đi tới đây để cầu được trở thành sinh viên trường ĐH Sư phạm.

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may Trực tiếp: Hơn 900.000 sĩ tử cả nước chính thức thi THPT quốc gia 2018 môn đầu tiên

Sáng nay (25/6), hơn 925.000 sĩ tử cả nước chính thức bước vào kì thi THPT quốc gia 2018 với môn thi đầu tiên là ...

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may Thông tin tuyển sinh 2018 (24/6): Hơn 925.000 sĩ tử cả nước làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018

Hơn 925.000 sĩ tử cả nước làm thủ tục dự thi THPT quốc gia, nhiều thí sinh phải làm giấy cam đoan vì quên mang ...

si tu keo nhau den van mieu so dau rua chim hac cau may Thí sinh hồi hộp trong buổi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018

Theo lãnh đạo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 của quận Đống Đa (Hà Nội), cả cán bộ giám thị và thí sinh ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.