![]() |
Việt Nam lên tiếng về việc Nga - Trung tập trận ở Biển Đông |
![]() |
Tổng thống Obama kêu gọi giải quyết tranh chấp Biển Đông tại Liên Hợp Quốc |
![]() |
Một tàu hải cảnh của Trung Quốc. Ảnh: AP |
Phát biển bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ASEAN hôm 2/10 tại Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cảnh báo nguy cơ va chạm trên Biển Đông xuất phát từ các tàu phi quân sự, khi Trung Quốc đang triển khai tàu bảo vệ bờ biển có vũ trang tới khu vực.
"Trên thực tế, tàu quân sự không đáng lo ngại. Nhưng các sự cố có thể bắt nguồn từ chính tàu cá và tàu vỏ trắng (tàu hải cảnh). Dù các tàu được sơn màu gì đi nữa, chúng cũng có thể gây ra sự cố, Bloomberg dẫn lời ông nói.
Phát biểu của ông Ng Eng Hen được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc triển khai các tàu hải cảnh, thường sơn màu trắng, để uy hiếp và xua đuổi tàu cá các nước khác ra khỏi vùng biển mà Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố chủ quyền.
Bộ trưởng nhấn mạnh Singapore không phải một bên yêu sách ở Biển Đông và Trung Quốc "không phải mối đe doạ" với họ. Tuy nhiên, Singapore kêu gọi giảm thiểu căng thẳng trong khu vực, mong muốn ASEAN đoàn kết hơn trong việc giải quyết tranh chấp.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Singapore cho biết ông và người đồng cấp các nước đang họp bàn tại Hawaii, thảo luận biện pháp ngăn chặn căng thẳng leo thang ở Biển Đông.
"Chúng tôi quan tâm đến vấn đề Biển Đông vì đây là tuyến đường hàng hải quan trọng. Chúng tôi cho rằng sự bất ổn có thể dẫn tới xung đột", ông nói.
Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền 80% diện tích Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch bậc nhất thế giới. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei cũng tuyên bố chủ quyền với vùng biển này. Ngày 12/7, Tòa Trọng tài Thường trực ở The Hague, Hà Lan, tuyên bố bác bỏ yêu sách "đường 9 đoạn" mà Trung Quốc tự vẽ ra trong vụ kiện của Philippines. Tuy nhiên, Bắc Kinh ngang nhiên không công nhận phán quyết của tòa bất chấp luật pháp quốc tế.