Sóc Trăng thông tin chính thức về vụ án liên quan đến đại gia Trịnh Sướng

Sóc Trăng tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" liên quan đến "đại gia" Trịnh Sướng.

Quang cảnh Họp báo vụ bắt "đại gia" xăng dầu Trịnh Sướng.

14h ngày 11/6, Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo công bố thông tin ban đầu vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" liên quan đến "đại gia" Trịnh Sướng.

Tại buổi họp báo, ngành chức năng tỉnh thông tin về công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thông báo một số vấn đề có liên quan đến Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng, do ông "đại gia" xăng dầu miền Tây Trịnh Sướng làm chủ.

Sóc Trăng thông tin chính thức về vụ án liên quan đến đại gia Trịnh Sướng - Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở KH&CN thông tin tại họp báo. (Ảnh: Báo Người lao động).

Theo lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, việc kiểm tra kho xăng của Công ty Mỹ Hưng cuối năm 2018, ngành chức năng đã tiến hành thu mẫu theo đúng quy trình, quy định của Bộ KH&CN và sau đó gửi đi kiểm nghiệm.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện được sai phạm nên không tiến hành xử lý. "Đảm bảo không có chuyện dung túng, bao che cho các đơn vị vi phạm, tất cả các cơ sở vi phạm đều được xử lý", lãnh đạo Sở KH&CN khẳng định tại buổi họp báo.

Trước đó, trong 2 ngày 31/5 đến 1/6, lực lượng chức năng bất ngờ chốt chặn tại cổng ra vào kho xăng dầu (thuộc Công ty TNHH Mỹ Hưng, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Sóc Trăng thông tin chính thức về vụ án liên quan đến đại gia Trịnh Sướng - Ảnh 3.

Kho xăng dầu của "đại gia" Trịnh Sướng ở Sóc Trăng. (Ảnh: Báo Thanh niên).

Kho nhiên liệu này là của đại gia Trịnh Sướng - một doanh nhân nổi tiếng ở miền Tây trong lĩnh vực xăng dầu.

Việc kiểm tra kho xăng dầu này nhằm phục vụ điều tra một vụ án kinh tế, trong đó Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ làm công tác phối hợp và giữ gìn an ninh trật tự.

Đến khoảng 2h, ngày 2/6, xe của lực lượng công an đồng loạt rời khỏi trạm xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng.

Trong diễn biến khác có liên quan, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh, thành với thủ đoạn rất tinh vi, nên xác lập chuyên án mang bí số 018SM để điều tra.

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Các đối tượng này đều ngụ ở tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đồng Nai.

Quá trình đấu tranh và công tác điều tra nhận thấy đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành nên Công an tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo.

Sóc Trăng thông tin chính thức về vụ án liên quan đến đại gia Trịnh Sướng - Ảnh 4.

Công an tỉnh Đắk Nông thông tin ban đầu về vụ án sản xuất, kinh doanh xăng giả. (Ảnh: Báo Đắk Nông).

Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập ban chuyên án, do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm trưởng ban, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cùng nhiều cục trưởng của bộ này tham gia làm phó ban.

Từ ngày 28/5 đến 2/6, ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác phối hợp Cục Cảnh sát kinh tế, Cục CSGT… bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu tạo thành xăng giả.

Lực lượng công an khám xét tại 6 địa điểm là nơi các đối tượng đang tổ chức pha trộn và cất giấu dung môi, các chất pha trộn thành xăng giả ở TP HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Từ đó, tạm giữ trên 3 triệu lít dung dịch các loại, trong đó có hơn 2 triệu lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, trên 430.000 lít dung môi chưa pha, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm...

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp tục khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 14 bị can, chủ yếu ngụ TP HCM, nâng tổng số lên 23 bị can.

Trong đó có "đại gia" xăng dầu Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.