Sơn La: Công an xã tự lập ‘trạm BOT’ thu phí người đi qua đường

Một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh công an xã tự lập “trạm BOT” để thu phí người qua đường.

Vài ngày nay, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip tranh luận “nảy lửa” giữa tài ô tô xế và một người mặc quần áo công an viên, kèm theo thông tin: “Đưa khách vào bản, xuống sông cho khách lên đò qua bên kia thì gặp ngay 2 công an viên ở đâu mò đến bảo xe đi xuống bến đò mỗi xe phải nộp phí 50k.

Đường nhà nước mà thu phí như thật, hỏi có giấy tờ gì chứng minh được phép thu phí thì không đưa ra được...”

son la cong an xa tu lap tram bot thu phi nguoi di qua duong
Hình ảnh công an xã lập ‘trạm BOT’ thu phí người đi qua (Ảnh cắt từ clip).
son la cong an xa tu lap tram bot thu phi nguoi di qua duong
Lãnh đạo UBND xã Mường Chùm khẳng định việc thu phí là do dân bản tự làm. (Ảnh FB).

Theo dõi đoạn clip cho thấy, sau khi bị 2 người (một người mặc trang phục công an viên, một người mặc quần áo thường) chặn lại, tài xế xe ô tô hỏi hai người này có giấy tờ gì chứng minh đoạn đường được phép thu phí không? Người mặc quần áo công an viên trả lời: “Giấy tờ gì, đường này đường của dân mà”.

Tài xế nói tiếp: “Các anh không có giấy tờ, tôi không tin, các anh tự làm…”. Người kia vỗ tay đáp: “Anh ở đâu đến, anh có hiểu không,… ai cấp giấy tờ cho chúng tôi. Tự làm nhưng địa điểm của ai…”.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra trên địa bàn xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Ngày 22/4, ông Quàng Văn Quân, Chủ tịch xã Mường Chùm xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã: “Sự việc xảy ra cách đây vài hôm, tại một bản nằm trên địa bàn xã, 2 người đứng chặn xe tài xế để thu tiền là công an viên của xã”.

Ông Quân cũng nói thêm: “Xã tôi không tổ chức thực hiện việc này, sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cho người xuống kiểm tra thì được biết việc thu phí là do bản tự làm, 2 người trên thuộc bản này. Ngay sau đó chúng tôi đã lập biên bản và đình chỉ luôn việc thu phí trên.

Đoạn đường nơi xảy ra sự việc là đường xuống bến đò, nhà nước đã làm, nhưng mới làm được một nửa, sau đó bà con tự làm thêm”.

Theo ông Quân, trước đó, tại một địa điểm khác trên địa bàn xã đã từng làm xảy ra tự việc thu phí. Tuy nhiên, xã đã tiến hành can thiệp không để tái diễn.

son la cong an xa tu lap tram bot thu phi nguoi di qua duong Xe buýt lật nghiêng sau cú đánh lái tránh công nông, hành khách ‘tắm bùn’ dưới ruộng

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Hiện trạng bãi sông Liên Mạc, Thượng Cát, Phú Thượng dự kiến  xây công viên thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Cụm công viên tại các bãi sông Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng được duyệt với tổng diện tích hơn 154 ha, là dự án thành phần thuộc Nhóm 2 - các dự án đầu tư công viên cảnh quan, vui chơi giải trí trong tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.