Sơn Tùng M-TP không phải chỉ là ca sĩ mà làm chủ tịch một loạt doanh nghiệp, sắp đầu tư vào Luxstay

Cuối tuần này, startup chuyên về dịch vụ đặt phòng trực tuyến Luxstay sẽ kí kết hợp tác với nhiều nhà đầu tư đình đám như Shark Dzung, Shark Hưng, Shark Việt, cùng một nhà đầu tư đáng chú ý, là M-TP Entertainment, công ty thuộc sở hữu của Sơn Tùng M-TP.

Hiện giá trị phần vốn mà ca sĩ Sơn Tùng M-TP sẽ rót vào Luxstay vẫn còn là một ẩn số.

Trước khi đầu tư vào Luxstay, Sơn Tùng đã và đang sở hữu 3 công ty giải trí với phần vốn góp trên 80%. Tài sản của nam ca sĩ ngoài kinh doanh còn đến từ biểu diễn, YouTube, cát-xê sự kiện và hợp đồng quảng cáo.

Sơn Tùng M-TP đang là Chủ tịch M-TP Entertainment

Sơn Tùng M-TP hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, không thường xuyên ra mắt sản phẩm âm nhạc, nhưng cứ ra mắt sản phẩm nào là tạo "hit" sản phẩm ấy. Nhưng điều đáng chú ý ở ca sĩ trẻ sớm thành công này là anh đã sớm lập công ty riêng, chuyên về tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

de-thi-ve-Son-Tung-MTP-1

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994, quê gốc Thái Bình.

M-TP Entertainment chính là công ty đầu tiên của nam ca sĩ sinh năm 1994, quê gốc Thái Bình. Hiện anh đang giữ chức Chủ tịch tại công ty này.

M-TP Entertainment được thành lập vào tháng 11/2016, sau một thời gian ngắn Sơn Tùng chính thức đi hát. Trước đó, Sơn Tùng đầu quân vào công ty của nhạc sĩ Huy Tuấn, rồi chuyển sang làm việc dưới sự quản lí của ông bầu Quang Huy. Thành lập công ty riêng và hoạt động độc lập, nam ca sĩ vẫn rất thành công và nổi đình đám với ca khúc Lạc trôi, ra mắt ngay vào ngày đầu tiên của năm 2017.

Theo tra cứu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, M-TP Entertainment hoạt động chính trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí, tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Giữa năm 2019, công ty đã chuyển trụ sở từ nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP HCM) về đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao (quận 1).

Công ty giải trí của Sơn Tùng M-TP có vốn điều lệ 3 tỉ đồng. Ngoài vị trí Chủ tịch, trong lần thay đổi đăng kí kinh doanh gần nhất cách đây 1 tháng, nam ca sĩ cũng là người đại diện pháp luật của M-TP Entertainment. 

Cùng với Sơn Tùng, còn có một người đại diện pháp luật khác là bà Trần Song Hạnh Nhân, sinh năm 1988, quê tại Lâm Đồng.

Đây là công ty đầu tiên do Sơn Tùng M-TP sáng lập và làm Chủ tịch, với mục tiêu bước ra kinh doanh riêng, trở thành một nhà sản xuất âm nhạc thay vì đi hát thông thường. Nam ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ về công ty này, tham vọng trở thành một lò đào tạo nghệ sĩ mới.

Sơn Tùng còn sở hữu 2 doanh nghiệp khác

Thương hiệu "M-TP" luôn gắn với nam ca sĩ quê gốc Thái Bình. Ngoài M-TP Entertainment, Sơn Tùng còn sở hữu 2 doanh nghiệp khác cũng có gốc là "M-TP".

Một năm sau khi M-TP Entertainment thành lập, tháng 10/2017, Công ty TNHH M-TP Talent chính thức thành lập, có trụ sở nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé (quận 1, TP HCM). Công ty này cũng hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí, chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp như công ty cũ.

snip20170101-5-1483204885617_cohc-crop

Lạc Trôi là sản phẩm đầu tiên của Sơn Tùng M-TP với công ty M-TP Entertainment.

M-TP Talent cũng có vốn điều lệ 3 tỉ đồng. 2 cổ đông tham gia sáng lập doanh nghiệp cũng chính là Sơn Tùng M-TP và bà Trần Song Hạnh Nhân. Tỉ lệ góp vốn tại công ty này ở thời điểm thành lập là Sơn Tùng chiếm 95%, tương đương 2,85 tỉ đồng, phần còn lại thuộc sở hữu của bà Hạnh Nhân. 

Tuy nhiên, trong lần thay đổi mới đây hồi tháng 4/2019, xuất hiện thêm một cổ đông khác có tên Lê Ngọc Châu, thường trú quận Tân Bình, TP HCM, với vốn góp 450 triệu đồng, tương đương 15%. Phần vốn góp của Sơn Tùng M-TP giảm xuống còn 80%, tương đương 2,4 tỉ đồng. Phần vốn góp của bà Hạnh Nhân không thay đổi, tức 5%.

Hiện bà Trần Song Hạnh Nhân cũng là người đại diện pháp luật của M-TP Talent.

Đúng 1 năm kể từ khi M-TP Talent có mặt, đến tháng 10/2018, nam ca sĩ sở hữu loạt "hit" Nắng ấm xa dần, Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua, Nơi này có anh, Lạc trôi… tiếp tục thành lập thêm doanh nghiệp mới, là Công ty CP M-TP & Friends.

Công ty này có trụ sở tại quận 7, vẫn hoạt động trong lĩnh vực tương tự 2 doanh nghiệp trước. 

M-TP & Friends có vốn điều lệ 2 tỉ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là Sơn Tùng M-TP sở hữu 80%, tương đương 1,6 tỉ đồng, phần còn lại chia đều cho 2 cổ đông Lê Ngọc Châu và Nguyễn Trần Dương. Hiện ông Châu là Giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty M-TP & Friends.

Ngoài 3 công ty tổ chức biểu diễn, Sơn Tùng còn kiếm tiền bằng nhiều cách khác

Ngoài tham gia thành lập, góp vốn thành lập 3 công ty sáng tác, nghệ thuật và giải trí, chuyên tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Sơn Tùng M-TP được biết đến nhiều nhất là một ca sĩ sở hữu loạt sản phẩm âm nhạc đình đám, lượng "fan" hùng hậu, và là gương mặt thương hiệu của nhiều nhãn hàng.

4 thương hiệu lớn Sơn Tùng M-TP đang là gương mặt đại diện.

Một bầu show từng tiết lộ, mức cát-xê của Sơn Tùng không dưới 50 triệu đồng một lẫn biểu diễn, một số show lên đến cả trăm triệu đồng. 

Song song đó, với lượng người hâm mộ rất lớn, kênh YouTube của nam ca sĩ cũng đang có gần 6 triệu lượt đăng kí theo dõi, thuộc top đầu tại Việt Nam. 

Các MV của nam ca sĩ này thu hút hơn trăm lượt xem, điển hình như MV Chạy ngay đi đã vượt 170 triệu lượt xem. Doanh thu từ YouTube mang lại cho Sơn Tùng M-TP là không nhỏ.

Song song đó, nam ca sĩ luôn có những hợp đồng quảng cáo, đại diện hình ảnh cho các thương hiệu đắt đỏ, như đại sứ thương hiệu của ứng dụng gọi xe Go-Viet, gương mặt đại diện của điện thoại Oppo, sàn thương mại điện tử Shopee.... đang dẫn đầu về số lượng người dùng tại Việt Nam. 

Ngoài ra, hình ảnh của Sơn Tùng trong vài năm trở lại đây cũng gắn với các dòng sản phẩm mới dành cho giới trẻ của Bitis. 

Trong tiết lộ hồi tháng 8/2019 của một đạo diễn, ca sĩ 25 tuổi Sơn Tùng M-TP đã đi vào kỉ lục của nghệ sĩ Việt, khi cát-xê sự kiện lên đến 9 con số 0, tức lên hàng tỉ đồng. Riêng các hợp đồng quảng cáo và sử dụng hình ảnh thường sẽ rất cao so với con số trên.