Trước tình trạng sụt lún, gãy đổ ở hệ thống kênh mương thủy lợi và bờ kè, ông Nguyễn Trọng Tâm, Tổ trưởng Tổ giám sát BQL hệ thống kênh mương thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho biết, BQL đã mời các đơn vị liên quan vào để kiểm tra lại.
Theo ông Tâm, từ ngày 8 - 15/7 trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn nhiều ngày khiến cho một số khu vực xung yếu xảy ra tình trạng sạt lở, các tấm bê tông tại bờ kè và kênh thủy lợi đổ gãy.
Đơn vị thi công đang tiếp tục làm các tấm bê tông ghép vào bề mặt kênh. (Ảnh Hoài Nam) |
“Ngay sau đó, phía bên bảo hiểm cũng về lập biên bản xác nhận những tấm bê tông đổ gãy này là do thiên tai”, ông Tâm nói và cho biết, chủ đầu tư đã mua bảo hiểm nên các đơn vị liên quan sẽ không nhận trách nhiệm.
Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, ông Tâm nhận định là do đơn vị thi công chưa làm xong đồng bộ nên khi mưa lớn, nước trên đồi núi dồn xuống mạnh khiến những tấm bê tông bị đẩy ra.
“Cơ bản nguyên nhân là do thi công chưa xong, chưa đồng bộ. Bên đơn vị thi công chỉ mới đổ xong tầng 1, nên khi có mưa nước trên núi dồn xuống mạnh khiến những tấm bê tông bị đẩy ra, gây sói lở thế này”, ông Tâm nói.
Trước tình trạng sụt lún, gãy đổ nghiêm trọng, ông Tâm cho rằng không thể đẩy trách nhiệm cho đơn vị thi công, vì đây là vấn đề không thể tránh được.
Ông Nguyễn Trọng Tâm, Tổ trưởng Tổ giám sát BQL hệ thống kênh mương thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. (Ảnh: Hoài Nam) |
“Cũng không nói đây là trách nhiệm của đơn vị thi công được. Bởi mình không lường trước được việc thi công tầng 1 đến đâu và tầng 2 đến đâu.
Đây là vấn đề là không thể tránh được, vì đang thi công thì gặp mưa to gió lớn..”, ông Tâm nói và khẳng định việc thi công đảm bảo đúng quy chuẩn thiết kế.
Cũng theo ông Tâm thì khu vực xảy ra tình trạng có địa hình và địa chất hiểm trở. Ban thiết kế trước đó đã tính toán việc có mạch nước ngầm, tuy nhiên đây là sự cố bất khả kháng.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tuyến kênh hơn dài hơn 1 km đi qua xã Đức Bồng huyện Vũ Quang có tổng đầu tư hơn 30 tỉ đồng, do Công ty cổ phần Xây dựng Đại An (Hà Nội) thi công, đã bị hư hỏng nghiêm trọng.
Những mảng bê tông lớn nứt toác, trồi phần thép lên bề mặt. (Ảnh: Hoài Nam) |
Toàn bộ bê tông phía trên bề mặt bị sụp đổ hoàn toàn, 1/2 số lượng bê tông nằm ở thành mương bị hư hỏng nặng, đáy mương bị nứt ngổn ngang, phần đất bị sụt lún hoàn toàn.
Ngoài ra đoạn bờ kè cạnh kênh thủy lợi cũng đã bị hư hỏng nặng. Toàn bộ phần bờ kè bị gãy đổ, các bê tông cốt thép đều bị đứt ngang.
Cũng theo quan sát, hiện tại rất nhiều vết nứt đã xuất hiện ở bề mặt kênh thủy lợi, có những vết nứt kéo dài đến 5 m.
Bờ kè cũng bị gãy nát. (Ảnh: Hoài Nam) |
Trước đó, ông Lê Xuân Vĩnh, Tổ trưởng tổ thi công thuộc công ty CP Xây dựng Đại An cho biết, qua kiểm tra có 25 tấm bê tông cốt thép ở tầng mái bị bốc, đổ sập xuống đáy kênh.
“25 tấm bê tông dài khoảng hơn 150 m bị nước ngầm làm sập. Bởi khu vực này phía dưới bùn lầy sâu, phía sau đồi núi lại có một đập nước lớn, khi mưa lớn lượng nước ngầm chảy mạnh thì nó đẩy tấm bê tông này ra”, ông Vĩnh cho hay.
Hệ thống kênh mương thủy lợi có tổng chiều dài 16,2 km. (Ảnh: Hoài Nam) |
Khu vực bị sạt lở, những tấm bê tông bị đẩy xuống đáy kênh. (Ảnh: Hoài Nam) |
Bê tông tầng mái có thiết kế dày 12 phân, bên trong có lõi thép phi 8. Tấm đáy dài 5 đến 6 m, tấm mái gần đáy dài từ 4,5 - 5 m. (Ảnh: Hoài Nam) |
Khu vực bờ kè cũng xảy ra tình trạng sạt lở, xói đất. (Ảnh: Hoài Nam) |
Ngay cạnh điểm kênh thủy lợi bị sạt lở còn có một số nhà dân, nhưng không thuộc diện di dời. (Ảnh: Hoài Nam) |
Hé lộ nguyên nhân khiến kênh thủy lợi, bờ kè trong dự án nghìn tỷ ở Hà Tĩnh sụt lún sau mưa
Sau trận mưa vào tháng 7, một phần hệ thống kênh mương thủy lợi và bờ kè trong dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang ... |