Lấy vợ và sinh 4 con, đối tượng giết người mới bị bắt

 
Sau khi gây ra vụ giết người tại Hà Nam, Hiệp đã vào Thị xã Hồng Lĩnh lập gia đình, có 4 người con và sinh sống ở Thị xã Hồng Lĩnh từ năm 2000 đến nay.

Ngày 22/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Nam, Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ đối tượng Trần Văn Hiệp (SN 1971, trú tại huyện Thanh Liêm- Hà Nam) sau 21 năm trốn lệnh truy nã về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 12/1996, do mâu thuẫn, Trần Văn Hiệp đã dùng dao nhọn đâm vào bụng ông Nguyễn Văn Sâm dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra nhận định, trong quá trình chạy trốn truy nã, đối tượng đã lẩn trốn trên nhiều địa bàn như Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Giang và làm nhiều nghề khác nhau.

bat doi tuong sau 21 nam tron lenh truy na ve toi giet nguoi
Đối tượng Hiệp bị bắt giữ tại Cơ quan điều tra sau 21 năm trốn lệnh truy nã. Ảnh CAHT

Từ năm 2000 đối tượng lẩn trốn về phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lập gia đình, có 4 người con và sinh sống ở Thị xã Hồng Lĩnh từ đó đến nay.

Sau khi xác định Hiệp là đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Nam và Công an Thị xã Hồng Lĩnh tiến hành vào cuộc truy bắt.

Khoảng 13h30 ngày 21/12 tổ công tác đã vây bắt thành công đối tượng tại nhà riêng.

Hiện đối tượng đã được giao cho phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Hà Nam xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.