Hà Nội: Bắt giữ nghi phạm chém trọng thương 2 mẹ con bé gái trong ngày 20/10

Sau khi chém trọng thương cháu bé, đối tượng tiếp tục chém trọng thương người mẹ khi ra giải cứu con.
 

Ngày 22/10, thông tin từ lãnh đạo công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho hay, hiện cơ quan công an đang tạm giữ một nam thanh niên là nghi phạm chém trọng thương 2 mẹ con bé gái hôm 20/10.

Liên quan đến sự việc trên, cô giáo chủ nhiệm lớp 2A, trường Tiểu học Nam Từ Liêm cho hay, M. là học sinh của lớp mình.

Theo gia đình cho biết, cháu M. bị một nam thanh niên chém trọng thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 20/10, trong lúc cháu M. đang chơi ở sân thì bị một nam thanh niên bất ngờ dùng dao chém trọng thương.

“Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của cháu là chị H. thấy con mình thét lên liền chạy ra cứu con thì cũng bị đối tượng này chém một nhát vào cổ.

Qua nói chuyện với gia đình phụ huynh, chúng tôi cũng không thấy giữa gia đình và thủ phạm xảy ra mâu thuẫn gì", cô giáo chủ nhiệm cháu M. chia sẻ.

Một nguồn tin khác cho hay, bé M. bị hung thủ chém nhiều nhát vào người khiến nội tạng bị thương.

Bên cạnh đó, nạn nhân cũng bị nhiều nhát chém khác trên người. Hiện nay M. đang nguy kịch. Còn chị H. đã hồi tỉnh nhưng chưa thể nói được.

Lãnh đạo công an phường Tây Mỗ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường đã phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ đối tượng gây án.

“Nghi phạm gây án là một thanh niên có hộ khẩu thường trú ở trên địa bàn phường. Công an quận đang trực tiếp thụ lí, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc”, vị lãnh đạo trên thông tin.

ha noi bat giu nghi pham chem trong thuong 2 me con be gai trong ngay 2010 Vụ cháy ở Đê La Thành: Con trai 4 tháng tuổi của cặp vợ chồng tử vong chuẩn bị xuất viện

Hôm nay gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành đang chờ đón cháu bé trai 4 tháng tuổi ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.