Tài chính Hoàng Huy sẽ trả 177 tỷ đồng cổ tức vào tháng 1/2021

Với hơn 353 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tài chính Hoàng Huy dự chi gần 177 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông vào cuối tháng 1/2021.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) mới đây đã thông báo chốt ngày 30/12 là đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5% tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng). 

Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 29/12 và dự kiến ngày 29/1 công ty sẽ thanh toán cổ tức.

Với hơn 353 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TCH dự chi gần 177 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính bán niên sau soát xét tại ngày 30/9.

Công ty cho biết muốn nâng mức cổ tức năm 2020 lên tối thiểu 20% so với tỷ lệ 10% đã được thông qua tại đại hội đồng thường niên trước đó. 

Lý do mà lãnh đạo công ty đưa ra là tình hình kinh doanh có sự tăng trưởng tốt và dự kiến lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 lần đầu tiên trong lịch sử sẽ đạt 1.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 23/12, ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT TCH đang sở hữu 42,77% vốn điều lệ, bà Nguyễn Thị Hà, vợ ông Hạ và là thành viên HĐQT đang nắm 5,52% còn lại là các cổ đông khác. Như vậy, ông Đỗ Hữu Hạ và vợ dự kiến sẽ thu về hơn 85 tỷ đồng từ cổ tức.

Trước thông tin chia cổ tức, ngày 17/12, ông Đỗ Hữu Hạ đã đăng ký mua 5,5 triệu cổ phiếu, dự kiến giao dịch từ 24/12/2020 đến ngày 22/1/2021. Nếu giao dịch thành công, ông Hà sẽ nâng sở hữu của mình tại TCH lên 44,32%.

Trên thị trường, cổ phiếu TCH đang giao dịch quanh vùng 20.300 đồng/cp, giảm hơn 1/2 thị giá so với mức đỉnh đã tạo được hồi tháng 2 đầu năm.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.