Tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 11 người thương vong

Chiếc xe khách đang lưu thông trên đường thì va quyệt với tà luy bên trái khiến lái xe đánh lái sang bên phải và lật nghiêng ra đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30, ngày 6/9, trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn km số 205 hướng từ Ninh Bình đi Hà Nội.

Anh Trần Văn Dũng (đi xe 4 chỗ sau chiếc xe bị nạn chỉ khoảng 1 phút đi đường) cho biết: “vào khoảng 6h30, trời lúc đó có mưa và tối, tôi đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Chiếc xe biển kiểm soát Ninh Bình đang lưu thông thì va quyệt với tà luy bên trái khiến lái xe phải đánh lái sang bên phải rồi lật nghiêng ra đường. Khi xe bị lật, có 2 thanh niên trẻ bị văng ra khỏi xe, trên xe có hàng chục người”.

tai nan xe khach tren cao toc phap van cau gie 11 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi xảy ra tai nạn, một phụ xe của xe đi ngược chiều đã đứng lại để giúp đỡ các nạn nhân, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với Phóng viên Việt Nam Mới, Thượng tá Trần Minh Thu, Đội trưởng Đội 7, Cục CSGT cho hay, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h30 sáng nay (6/9), trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng từ Ninh Bình đi Hà Nội.

Thượng tá Thu cho biết, chiếc xe khách 29 chỗ bị lật nghiêng mang BKS 35N-9116 chạy hướng Ninh Bình – Hà Nội. Đến đoạn km số 205 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thì bỗng đổ lật ra đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 9 người khác bị thương đi cấp cứu. Chiếc xe khách tự lật, không va chạm với xe khác.

Được biết chiếc xe gặp nạn xuất bến lúc 4h từ Cồn Thoi (Kim Sơn – Ninh Bình) đi bến xe Giáp Bát. Tài xế và phụ xe cũng đã bị thương nặng.

Hiện lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết sự việc.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.