Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách 2 người tử vong

Vụ tai nạn xe khách khiến 2 người tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không làm chủ được tốc độ, cộng với trời mưa, đường trơn nên xảy ra tai nạn.

Theo anh Trần Văn Lợi (SN 1980, trú huyện Ý Yên, Nam Định), là tài xế điều khiển chiếc xe khách gặp nạn khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương nặng cho biết, do trời mưa đường trơn cộng với việc đường xấu có nhiều rãnh lún và lồi lõm nên xe đã bị mất lái, trượt bánh đâm vào cột mốc cùng chiếc biển quảng cáo bên đường.

Sau đó xe chạy loạng choạng thêm chừng 50m, thì đâm gãy dãy cột mốc bên phải đường rồi lao thẳng vào dải phân cách giữa đường rồi lật nghiêng xuống đường.

Anh Bùi Mạnh Kiểm (30 tuổi, trú huyện Thái Thụy, Thái Bình) kể lại :"Khoảng 10h30’, các hành khách đang nằm trên xe thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, chiếc xe chao đảo. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đâm vào dải phân cách sau đó lật xuống đường rất mạnh".

he lo nguyen nhan vu tai nan xe khach 2 nguoi tu vong
Hiện trường vụ lật xe khách giường nằm

Ông Nguyễn Văn Danh, Công an viên xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân và nhiều người dân ở khu vực xảy ra vụ tai nạn phản ánh, đoạn đường này thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông do đường có nhiều vệt hằn lún bánh xe, nhất là vào thời điểm có mưa.

Liên quan đến sự việc này, yhiếu tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng đội CSGT phía Bắc, phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, nguyên nhân của một số vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 1 mở rộng, đoạn từ phía Nam cầu Bến Thủy 2 đến phía bắc đường tránh TP Hà Tĩnh ngoài việc tài xế chạy ẩu còn do mặt đường có nhiều điểm sụt lún, hằn vệt bánh xe như “sóng trâu”.

Cũng theo Thiếu tá Sáng, về vấn đề này địa phương cũng như phòng CSGT phản ánh, kiến nghị đơn vị chủ đầu tư dự án là Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) sửa chữa, khắc phục để hạn chế các vụ tai nạn.

he lo nguyen nhan vu tai nan xe khach 2 nguoi tu vong
Hiện trường vụ tai nạn

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng này, ông Đặng Quốc Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cùng đại diện Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Nghi Xuân đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh); Bệnh viện 115 Nghệ An; Bệnh Đa khoa tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Tại đây, ông Đặng Quốc Vinh gửi lời chia buồn tới gia đình, thân nhân các nạn nhân không may bị tử vong; hỏi thăm, động viên những nạn nhân bị thương đang điều trị ở các bệnh viện.

Đồng thời, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong mỗi nạn nhân 5 triệu đồng; hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân 3 triệu đồng; 4 nạn nhân bị thương nhẹ hơn mỗi người 2 triệu đồng.

he lo nguyen nhan vu tai nan xe khach 2 nguoi tu vong
Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện

Cùng với đó, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cũng hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong mỗi nạn nhân 5 triệu đồng; hỗ trợ 1 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân 3 triệu đồng; 4 nạn nhân bị thương nhẹ hơn mỗi người 3 triệu đồng; 11 nạn nhân bị xây xước nhẹ được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng để đón xe về quê.

Ông Phạm Duy Thắng, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, những nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã dần ổn định.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.