Tân Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sang thăm Việt Nam vào giữa tháng 10

Kế hoạch chuyến thăm lần này sang hai quốc gia thành viên ASEAN là Việt Nam và Indonesia được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực.

Thông tin từ Kyodo News, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga dự định thăm Việt Nam và Indonesia vào khoảng giữa tháng 10 tới trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Tân Thủ tướng Nhật Bản dự kiến đến Việt Nam vào giữa tháng 10 - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Insider).

Theo đó, nếu chuyến thăm này diễn ra, Thủ tướng Suga dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, ông Suga sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có thực hiện chuyến công du này hay không sau khi xem xét tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản, cũng như ở Việt Nam và Indonesia - nơi tình hình dịch đang tương đối ổn định.

Kế hoạch chuyến thăm lần này sang hai quốc gia thành viên ASEAN được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực. Việt Nam được biết đến với vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay, và Indonesia là thành viên của Nhóm 20 nền kinh tế lớn.

Hiện tại, Nhật Bản đang ở trong trạng thái căng thẳng giữa đồng minh an ninh là Mỹ và đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc.

Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết, việc trao đổi trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong vấn đề ngoại giao.

"Chúng tôi muốn phát triển tầm nhìn có tính chiến lược và kiên định về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở bằng cách làm việc với các đối tác cùng chia sẻ những giá trị giống nhau", ông Kato nói trong một cuộc họp báo.

Theo hãng tin Kyodo News, Việt Nam và Indonesia cũng là những điểm đến đầu tiên của cựu Thủ tướng Shinzo Abe sau khi ông đảm nhận chức thủ tướng lần thứ hai vào tháng 12/2012.

Ông Abe theo đuổi các mối quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ với Việt Nam, Indonesia. Dự kiến ông Suga sẽ làm tương tự sau khi cam kết thực hiện chính sách của người tiền nhiệm.

Sau khi trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào ngày 16/9 vừa qua, ông Suga đã có các cuộc điện đàm song phương với các quốc gia bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga. Ông cũng đang nỗ lực để có cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo các nước.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.