Tăng tốc san nền dự án sân bay Long Thành

Ngày 12/3, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai) cho biết, tranh thủ thời tiết mùa khô, hiện các nhà thầu đang huy động hơn 1.850 máy móc, thiết bị và khoảng 3.000 kỹ sư, công nhân tăng tốc triển khai san nền sân bay Long Thành.

Lũy kế đến nay, liên danh nhà thầu đã đào đắp được gần 60 triệu m3 đất; đồng thời phấn đấu từ nay đến tháng 6/2023 sẽ đào đắp thêm 30 triệu m3 đất, qua đó cơ bản hoàn thành gói thầu san nền sân bay Long Thành giai đoạn 1. 

Máy móc, phương tiện thực hiện san nền sân bay Long Thành. 

Xe vận chuyển đất đào đắp tại sân bay Long Thành. 

Xe chở đất về điểm san nền sân bay Long Thành. 

Máy móc, phương tiện tiến hành san nền sân bay Long Thành. 

Xe tưới nước chống bụi tại sân bay Long Thành.

San nền tại sân bay Long Thành. 

Hàng loạt phương tiện thi công sân bay Long Thành. 

Nhiều khu vực ở sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành san nền. 

Kỹ sư kiểm tra san nền sân bay Long Thành. 

 Khu vực văn phòng và điểm tập kết máy móc, phương tiện của nhà thầu thi công sân bay Long Thành. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.