Tập đoàn FLC sắp khánh thành khách sạn 5 sao

Nếu tỉnh Bình Định kéo dài thời gian giãn cách để phòng chống dịch Covid-19, kế hoạch khánh thành khách sạn 5 sao của Tập đoàn FLC sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.
Tập đoàn FLC sắp khánh thành khách sạn 5 sao - Ảnh 1.

Tổng quan khách sạn FLC City Hotel Beach Quy Nhon. (Ảnh: FLC).

Tập đoàn FLC dự định khánh thành khách sạn 5 sao FLC City Hotel Beach Quy Nhon vào ngày 22/8 tới đây. Khách sạn này nằm trên tuyến đường ven biển An Dương Vương của TP Quy Nhơn, thuộc Tổ hợp thương mại, căn hộ, khách sạn FLC Sea Tower Quy Nhon.

Khách sạn cao 27 tầng và sở hữu gần 250 phòng khách sạn 5 sao hướng biển, cách sân bay Phù Cát cũng như quần thể FLC Quy Nhơn khoảng 20 – 25 phút di chuyển bằng ô tô.

Trước FLC City Hotel Beach Quy Nhon, Tập đoàn FLC đã đưa vào vận hành hai khách sạn 5 sao thuộc quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn với quy mô khoảng 2.500 phòng. Đây là quần thể du lịch sở hữu khách sạn 5 sao đầu tiên tại Bình Định, với diện tích 1.300 ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng.

Tập đoàn FLC sắp khánh thành khách sạn 5 sao - Ảnh 2.

Bar ngầm Aqua Beach Club thuộc FLC City Hotel Beach Quy Nhon. (Ảnh: FLC).

Ngày 30/7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ra chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong 15 ngày kể từ 6h ngày 1/8.

Cụ thể, Bình Định dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 15 người trong một phòng; không tụ tập từ ba người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng; hạn chế tối đa ra đường sau 21h hàng ngày nếu không có lý do chính đáng.

Lễ khánh thành khách sạn của Tập đoàn FLC dự kiến diễn ra khoảng một tuần sau khi Bình Định hết giãn cách. Nếu thời gian giãn cách kéo dài, sự kiện của Tập đoàn FLC sẽ bị ảnh hưởng.

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Bình Định. Trong ngày 30/7, tỉnh này ghi nhận 17 ca nhiễm mới, con số của ngày 31/7 tăng lên thành 28 ca. Tổng cộng Bình Định đã có 186 ca dương tính.

Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành du lịch của tỉnh đón gần 1,18 triệu lượt khách, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt trên 77.000 lượt; khách nội địa là trên 1,1 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 1.603 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên theo UBND tỉnh, hoạt động du lịch chủ yếu tăng trưởng trong quý I. Từ cuối tháng 4 đến nay, dịch COVID-19 tái bùng phát tại nhiều địa phương cả nước đã kìm hãm đà tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tag:
chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.