Tập đoàn Hitachi Zosen muốn đầu tư vào lĩnh vực xử lí rác thành điện tại Đồng Nai

Đồng Nai đang mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước có kinh nghiệm, vốn, công nghệ hiện đại đầu tư vào lĩnh vực xử lí rác thành điện. Tại Đồng Nai, mỗi ngày phát sinh hơn 1.800 tấn rác thải sinh hoạt.

Ngày 26/10, Tập đoàn Hitachi Zosen (Nhật Bản) đã đến Đồng Nai để tìm hiểu về chính sách, môi trường đầu tư của tỉnh, nhất là lĩnh vực xử lí các loại chất thải công nghiệp, sinh hoạt thành điện, báo Đồng Nai đưa tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, hiện nay rác sinh hoạt trên địa bàn Đồng Nai chủ yếu được thu gom về các khu xử lí chất thải đã được qui hoạch để phân loại tái chế thành phân bón và tỉ lệ chôn lấp dưới 15%. 

Tỉnh đã qui hoạch sử dụng đất cho dự án xử lí rác sinh hoạt thành điện và tới đây sẽ tiến hành đấu thầu. Do đó, tập đoàn Hitachi Zosen có thể tìm hiểu, đăng kí tham gia đấu thầu dự án để thực hiện. 

Đồng Nai đang mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước có kinh nghiệm, vốn, công nghệ hiện đại đầu tư vào lĩnh vực xử lí rác thành điện.

Hitachi Zosen muốn đầu tư vào lĩnh vực xử lí rác thành điện tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng làm việc với Tập đoàn Hitachi Zosen. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Ông Yoshiharu Suzuki, Giám đốc cho nhánh tại Hà Nội của Tập đoàn Hitachi Zosen cho hay, tập đoàn Hitachi Zosen đã thành lập được 140 năm và hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực môi trường chiếm hơn 60% và hiện có 957 nhà máy xử lí rác trên thế giới.

Tại Việt Nam, Tập đoàn đã đầu tư 1 nhà máy xử lí rác tại Hà Nội vào năm 2017 bằng nguồn vốn ODA do Nhật Bản tài trợ khoảng 80%. Qui trình sản xuất rác thành điện của tập đoàn là đưa rác vào đốt và phát điện, công nghệ thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm nên có thể hoạt động trong các khu dân cư.

Tại Đồng Nai, mỗi ngày phát sinh hơn 1.800 tấn rác thải sinh hoạt, tỉ lệ thu gom đưa về các khu xử lí rác khoảng 1,6 ngàn tấn/ngày, còn khoảng 190 tấn rác/ngày được người dân vùng xa tự thu gom phân loại và xử lí.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.