Tập đoàn Thiên Long bổ nhiệm thêm Phó TGĐ phụ trách kinh doanh quốc tế

Trước thời điểm ông Teo Hwee Beng nhậm chức, Thiên Long có Phó Tổng giám đốc Trần Trung Hiệp phát triển kinh doanh quốc tế. Ông Teo Hwee Beng trở thành thành viên quốc tịch nước ngoài duy nhất trong Ban giám đốc của Thiên Long.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) vừa công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Teo Hwee Beng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Phát triển kinh doanh Quốc tế từ ngày 1/10. Theo đó, ông Teo Hwee Beng trở thành thành viên quốc tịch nước ngoài duy nhất trong Ban giám đốc của Thiên Long.  

Tuy nhiên, hiện phía Thiên Long chưa có thông tin về tiểu sử của tân Phó Tổng giám đốc này.

Trước thời điểm ông Teo Hwee Beng nhậm chức, Thiên Long có ông Nguyễn Đình Tâm làm Tổng giám đốc điều hành toàn bộ tập đoàn và Phó Tổng giám đốc Trương Anh Hào phụ trách kinh doanh nội địa, Phó Tổng giám đốc Trần Trung Hiệp phát triển kinh doanh quốc tế. Ngoài ra còn có 12 Phó TGĐ và TGĐ chuyên trách các mảng cụ thể và các công ty thành viên.

Tập đoàn Thiên Long có tân Phó TGĐ phụ trách kinh doanh quốc tế - Ảnh 1.

Ban giám đốc trước thời điểm 1/10 của Thiên Long. (Nguồn: TLG).

Liên quan đến việc phát triển kinh doanh quốc tế, Thiên Long có mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu với tỉ trọng kì vọng 20 - 25% đến năm 2020. Việc NWL Cayman Holdings Ltd trở thành nhà đầu tư chiến lược của công ty vào năm ngoái cũng hướng đến hỗ trợ Thiên Long phát triển sản phẩm, thị trường tại châu Mỹ.

Trước đó, vào đầu tháng 6, công ty cũng ghi nhận biến động trong bộ máy lãnh đạo. Theo đó, HĐQT công ty đã chấp thuận đề nghị từ chức chức Phó chủ tịch HĐQT của ông Trần Kim Thành sau khi ông này có đơn xin từ nhiệm. 

Như vậy, HĐQT Tập đoàn Thiên Long còn lại 8 thành viên, bao gồm ông Cô Gia Thọ (chủ tịch), ông Trần Lệ Nguyên (em trai ông Thành), ông Huỳnh Văn Thiện, ông Trần Văn Hùng, ông Tayfun Uner, bà Trần Thái Như, bà Cô Ngân Bình và bà Cô Cẩm Nguyệt.

Về tình hình kinh doanh luỹ kế 6 tháng đầu năm, Thiên Long đạt 1.113 tỉ đồng doanh thu, 17 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 27% và 91% so với nửa đầu năm 2019. Tuy nhiên, theo đánh giá của Chứng khoán Bản Việt (VCSC), tình hình hoạt động kinh doanh của Thiên Long sẽ có triển vọng phục hồi do hưởng lợi từ việc giá dầu thấp dẫn đến giá nhựa đầu vào giảm mạnh.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.