Thân nhân 4 người chết trong vụ sạt lở kinh hoàng bức xúc vì sau 7 tháng vẫn chưa công bố kết quả điều tra

Người nhà thầy giáo Phong, cô Thủy vô cùng bức xúc khi vụ sạt lở cướp đi sinh mạng đôi vợ chồng này cùng 2 con nhỏ đến nay đã hơn 7 tháng nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết quả điều tra.
Thân nhân 4 người chết trong vụ sạt lở kinh hoàng bức xúc vì sau 7 tháng vẫn chưa công bố kết quả điều tra - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Chung bức xúc vì đã hơn 7 tháng nhưng cái chết của gia đình anh chị mình vẫn chưa được công bố. (Ảnh: Khải An).

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang - Khánh Hòa, chị Nguyễn Thị Chung giới thiệu là em gái cô giáo Nguyễn Thị Thủy, vợ thầy Trần Hoàng Phong (SN 1985, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 2) nghẹn ngào đặt câu hỏi với lãnh đạo HĐND tỉnh.

Vụ sạt lở hồ chứa đang thi công thuộc khu dân cư cao cấp Hoàng Phú do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư ngày 18/11/2018 đã san phẳng 10 ngôi nhà. Trong đó, toàn bộ 4 thành viên trong gia đình gồm vợ chồng anh Phong - chị Thủy cùng 2 con nhỏ tử vong ngay trước ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra vào cuộc, chủ đầu tư hỗ trợ gia đình một số tiền nhưng không hề nhận lỗi. Từ đó, đến nay, nhiều cơ quan cùng vào cuộc, cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhiều lần gia hạn nhưng gia đình vẫn chưa được kết quả vụ việc.

"Đến hiện tại chúng tôi không có bất kỳ thông tin gì về vụ sạt lở đó. Đợt người ta đề nghị hỗ trợ, nhất quyết họ nói là chưa có kết luận của cơ quan điều tra. Họ không nhận lỗi đó của họ. Nhưng họ nằng nặc đổ thừa do mưa bão thế này, thế kia", bà Chung bức xúc

Thân nhân 4 người chết trong vụ sạt lở kinh hoàng bức xúc vì sau 7 tháng vẫn chưa công bố kết quả điều tra - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sạt lở hôm 18/11/2018 khiến gia đình thầy Phong, cô Thủy và 2 người con tử vong. (Ảnh: Khải An)

Bà Phạm Thị Nguyệt - người họ hàng với cô giáo Nguyễn Thị Thủy cho rằng, vụ việc sạt lở dẫn đến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập là rất nghiêm trọng về tính mạng con người và tài sản. Thời gian qua, thành phố Nha Trang liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc sạt lở, cướp đi tính mạng hàng chục người. Vì vậy, cần phải được điều tra, xử lý nghiêm, tránh những vụ việc tương tự trong tương lai.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Vũ Thúy Hiền, người có nhà bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở Khu đô thị Hoàng Phú bức xúc cho biết, gia đình bà bị sạt lở phần nhà kho nhưng đến nay chưa lần nào được Chủ đầu tư của Khu dân cư Hoàng Phú đến thăm hỏi, kiểm tra tình hình thực tế, đền bù thiệt hại.

Quá bức xúc, bà gửi đơn cầu cứu đến nhiều cơ quan chính quyền từ phường đến tỉnh để cầu cứu. Sau nhiều lần chuyển, đơn cầu cứu được chuyển về UBND phường Vĩnh Hòa. UBND phường Vĩnh Hòa đã 2 lần gửi giấy mời Công ty Thanh Châu để làm việc với gia đình bà Hiền nhưng doanh nghiệp này vẫn không đến.

Thân nhân 4 người chết trong vụ sạt lở kinh hoàng bức xúc vì sau 7 tháng vẫn chưa công bố kết quả điều tra - Ảnh 3.

10 ngôi bị cuốn phăng sau vụ sạt lở từ dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú. (Ảnh: Khải An).

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa cũng xác nhận thái độ bất hợp tác của phía chủ đầu tư trong giải quyết vụ việc liên quan đến bà Hiền.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh nhiều lần chỉ đạo khắc phục hậu quả. HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát, truy trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, TP Nha Trang cũng đã tìm kiếm vị trí tái định cư cho các hộ dân.

"Hiện cơ quan điều tra đã hoàn chỉnh báo cáo Viện kiểm sát, các gia đình an tâm. Về phía tỉnh sau đó đã chất vấn, rõ ràng có cái hồ, còn chuyện lúc bị lũ có làm hồ hay không, cơ quan điều tra đang tiến hành. Tôi rất mong muốn địa phương làm việc tích cực làm việc với doanh nghiệp để hỗ trợ, thương lượng bồi thường", ông Tuân cho biết.

Được biết, sau sự việc xảy ra, Công ty Thanh Châu hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 tỉ đồng. Trong đó, 1 tỉ đồng để xây dựng nhà thờ cúng, số còn lại được gửi cho bố mẹ hai bên gia đình. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa công bố kết quả điều tra.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.