Thanh niên bán thận lấy tiền chơi game

Một game thủ Trung Quốc đã bán một quả thận của mình chỉ để lấy tiền nạp game và mua trang bị ảo khi mới 18 tuổi.

Theo Xinjiang Morning News, để có tiền nạp vào game online và mua sắm các vật phẩm ảo, hai năm trước đây Chu Cường đã bán đi một quả thận của mình. Sự việc mới được ghi nhận sau khi thanh niên này bị bị bắt vì tội trộm cắp.

Cách đây 2 năm, khi đó Chu Cường (không phải tên thật) mới 18 tuổi, không thích đi học và dành hầu hết thời gian tại các quán Internet. Để có tiền nạp cho nhân vật trong trò chơi trực tuyến, game thủ này đã quyết định bán quả thận trái của mình trên "chợ đen" với mức giá 45.000 nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng).

thanh nien ban than lay tien choi game
Vết mổ để lấy thận của một thanh niên Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

"Tôi chơi một trò chơi trực tuyến, chỉ muốn có tiền để mua vật phẩm, nâng cấp trang thiết bị nhanh chóng. Khi đó tôi hoàn toàn nghiện game và chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn được mạnh lên nhanh hơn", Chu Cường cho biết bán thận là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc đó.

Sau khi dùng hết số tiền từ việc bán chính nội tạng của mình, Chu Cường bắt đầu trộm cắp. "Phi vụ" cuối cùng của game thủ này xảy ra trong một quán Internet, khi anh lấy đi một chiếc điện thoại của người chơi ngồi cạnh. Tuy nhiên, camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Theo iFeng, hôm 8/11 vừa qua, tòa án nhân dân thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc đã xét xử hành vi trộm cắp mang tính hình sự này. Chu Cường phải nhận mức án 10 tháng tù và nộp phạt hành chính 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu đồng).

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.