[Thanh tra hàng loạt dự án lớn]: Khu đô thị Thành phố Giao lưu 'quên' xây trường học

Được hứa hẹn là một đại đô thị kiểu mẫu với với đầy đủ hệ thống công trình công cộng, giáo dục từ mầm non đến THPT nhưng đến nay, những trường học tại Thành phố Giao lưu vẫn chỉ là lời hứa.
[Thanh tra hàng loạt dự án lớn]: Khu đô thị Thành phố Giao lưu 'quên' xây trường học - Ảnh 1.

Được qui hoạch với hệ thống giáo dục đầy đủ từ mầm non tới THPT thế nhưng các dự án trường học tại Thành phố giao lưu vẫn chỉ nằm trên giấy (Ảnh: Diệu Hoa).

Theo qui hoạch chi tiết 1/500, bên cạnh các khu chung cư, biệt thự liền kề, Khu đô thị Thành phố Giao lưu sở hữu khu đất xây trường THPT có diện tích 12.135 m2; khu đất trường học gồm: 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở và 3 nhà trẻ mẫu giáo có diện tích 55.605 m2.

Hệ thống trường học đầy đủ này là một trong những ưu điểm đưa Thành phố giao lưu trở thành dự án “hot” nhất thị trường thời bấy giờ.

Thế nhưng, trái với tất cả những viễn cảnh hào nhoáng mà chủ đầu tư vẽ ra, chị Minh Thu - một cư dân sinh sống tại đây chia sẻ, trước những hứa hẹn có đầy đủ hệ thống trường học từ mầm non đến trung học, gia đình chị đã quyết định mua nhà tại khu đô thị để không cần lo tìm trường cho con. Thế nhưng đến nay con trai đã lên cấp 3, trường vẫn chỉ là một bãi đất trống.

"Thậm chí có thời gian chúng tôi còn phải đấu tranh để giành lại đất trường học với hy vọng chủ đầu tư sớm cho xây trường như đã hứa”, chị Thu cho biết.

Được biết, không chỉ không triển khai xây dựng các công trình trường học, năm 2018 các khu đất qui hoạch làm trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng từng  bị “xẻ thịt”, “hô biến” thành bãi đỗ xe, gara ô tô trái phép rộng hàng ngàn m2 gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, an toàn, an ninh trật tự của cư dân.

Ngày 20/06/2018, nhận được phản ánh của cư dân Thành phố Giao lưu về sai phạm trên, UBND quận Bắc Từ Liêm đã quyết định xử phạt hai bãi xe trên với số tiền 17 triệu 500 ngàn đồng, cưỡng chế chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên sai phạm nối tiếp sai phạm, bãi giữ xe chấm dứt hoạt động thì ngay lập tức 4 sân bóng mini, hàng quán cà phê lại mọc lên, quây tôn kín mít trong một khu trường học khác của Thành phố giao lưu.

[Thanh tra hàng loạt dự án lớn]: Khu đô thị Thành phố Giao lưu 'quên' xây trường học - Ảnh 2.

Cho đến nay, các khu vực qui hoạch trường học vẫn ngổn ngang, chưa thành hình. (Ảnh: Diệu Hoa).

Tính đến hiện tại đã 6 năm kể từ khi giao đất cho công ty thứ cấp thực hiện dự án trường học, trên tổng diện tích gần 70 nghìn m2 đất qui hoạch cho trường học, chỉ có khoảng 10.000 m2 được chủ đầu tư làm Trường mầm non Ngôi sao xanh.

Tuy nhiên, hiện trường mầm non này cũng chỉ là một đống vật liệu ngổn ngang, hoen rỉ với thời gian. Theo chia sẻ của một cư dân sống gần đấy, cơ sở mầm non này đã bị bỏ hoang đã hơn hai năm.

Bên cạnh đó, ghi nhận thực tế tại các công trình sai phạm đã được cưỡng chế, khu đất từng được cho thuê làm sân bóng mini đã được quây tôn kín mít, bên trong ngổn ngang lán chờ.

[Thanh tra hàng loạt dự án lớn]: Khu đô thị Thành phố Giao lưu 'quên' xây trường học - Ảnh 3.

Trường mầm non duy nhất được triển khai cũng đang trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm nay. (Ảnh: Diệu Hoa).

Bên cạnh đó, tại ô đất CXĐVO (đất cây xanh, sân chơi), đất xây dựng bãi đỗ xe, đất THCS cho đến nay vẫn đang bị chiếm dụng, xây nhà ở, nhà kho, hàng quán.

Như vậy, mặc dù những sai phạm của Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Thành phố Giao lưu đã nhiều lần được nêu trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ, tuy nhiên các sai phạm này vẫn chưa được xử triệt để.

Và giấc mơ để con em cư dân Thành phố Giao lưu học tập trong hệ thống giáo dục đồng bộ của khu đô thị vẫn không hẹn ngày xây dựng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Khu đô thị Thành phố Giao lưu được lên tưởng từ năm 1996 do Công ty Xây dựng VIC đàm phán với một tập đoàn đến từ Thụy Sỹ để xây dựng. Tuy nhiên đến năm 2000, doanh nghiệp Thụy Sĩ bất ngờ rút khỏi dự án, VIC tìm được đối tác mới là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng quốc tế Vibega để tiếp tục triển khai.

Công ty Vibega được thành lập năm 2001. Thời điểm ban đầu, Vigeba gồm có 3 cổ đông góp vốn thành lập là VIC (36 tỉ đồng), Geleximco (27 tỉ đồng) và Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (27 tỉ đồng). Tuy nhiên, đến năm 2013, Vigeba do Geleximco nắm 30%, Bảo Việt nắm 30% và VIC nắm 10,56%.

Dự án Thành phố giao lưu vốn được phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500, gồm đầy đủ các chức năng nhà ở, thương mại, văn phòng, cây xanh, hồ điều hòa… có tổng mức đầu tư 500 triệu USD. Cụ thể, dự án bao gồm các dãy biệt thự thấp tầng TT1, TT2, TT3, TT4, khu nhà ở cao tầng với 8 tòa chung cư cao 35 tầng, hồ điều hòa và các dự án trường học từ mẫu giáo tới THPT.

Thế nhưng sau khi liên minh các chủ đầu tư mới được thành lập, khu chung cư cao tầng bị tách ra thành một dự án riêng với tên gọi Green Star do Công ty CP Ngôi Sao An Bình làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 7 tòa chung cư với khoảng 2.000 căn hộ.

Như vậy, ước tính cả hai khu An Bình City và Green Star đang có khoảng 5.000 căn hộ. Dân số khu vực này có thể lên đến 20.000 người.


chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.