Thế giới lên án vụ đánh bom thảm sát nhà báo ở Afghanistan

Liên Hợp Quốc, Mỹ và các tổ chức quốc tế ngày 1/5 đồng loạt lên án các vụ đánh bom đẫm máu ở Afghanistan được cho là cố tình nhằm vào các phóng viên khiến hàng chục người chết.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói ông cảm thấy “phẫn nộ” vì các vụ đánh bom. “Việc thủ phạm rõ ràng là nhằm vào các nhà báo một lần nữa nêu bật lên những rủi ro mà giới truyền thông phải đối mặt khi họ đang tác nghiệp”.

the gioi len an vu danh bom tham sat nha bao o afghanistan
Hiện trường vụ đánh bom ở Kabul ngày 30/4. Ảnh: NYT.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders lên án vụ tấn công là “vô nghĩa và đánh kinh tởm”. Bà Sanders ca ngợi giới phóng viên Afghanistan là “một minh chứng mạnh mẽ về sự biến đổi của đất nước này”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói với cánh phóng viên ở trụ sở Lầu Năm Góc rằng “vụ sát hại những nhà báo và các thường dân là lý do rõ ràng nhất cho điều chúng ta đang chống lại”.

Theo ông Mattis, thành phần phiến quân suy yếu ở Afghanistan sở dĩ nhằm vào các nhà báo là vì chúng muốn phá hoại quá trình bầu cử ở nước này, trong bối cảnh một cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 10. “Đây là chiêu thông thường của những kẻ sẽ không bao giờ chiến thắng, nên chúng phải dùng đến bom đạn”.

Các vụ đánh bom ở Afghanistan xảy ra trong cùng ngày 30/4 (giờ địa phương) khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Vụ đầu tiên xảy ra tại thủ đô Kabul làm 25 người chết, bao gồm 9 phóng viên.

Một vụ tấn công khác ở tỉnh Khost khiến một nhà báo của BBC tử vong. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc này.

Afghanistan được xem là một trong những nước nguy hiểm nhất với giới báo chí. Kể từ năm 2016, ít nhất 34 phóng viên được ghi nhận đã thiệt mạng trong quá trình tác nghiệp tại nước này.

the gioi len an vu danh bom tham sat nha bao o afghanistan Gần 80 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong 4 ngày nghỉ lễ (28/4 đến 1/5) cả nước xảy ra 113 vụ TNGT, làm chết 79 người, bị thương 79 người.

the gioi len an vu danh bom tham sat nha bao o afghanistan Phóng viên của AFP tử vong trong vụ đánh bom liều chết tại Afghanistan

Hai vụ đánh bom liều chết tại một khu vực ngoại giao ở trung tâm thủ đô Kabul khiến ít nhất 23 người thiệt mạng ...

chọn
Hiện trạng khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc sau 30 năm quy hoạch
Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc được quy hoạch từ năm 1994, có vị trí tại phường An Phú, TP Thủ Đức. Cùng xem hiện trạng dự án này sau 30 năm quy hoạch.