Thế vận hội Olympic trẻ 2018: Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng

Từ ngày 6 đến 18/10, Thế vận hội Olympic trẻ lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Argentina. Đoàn Việt Nam tham dự với 13 VĐV, với mục tiêu giành được ít nhất một tấm Huy chương Vàng.

Hiện toàn bộ 23 thành viên do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn làm trưởng đoàn đã có mặt tại thủ đô Buenos Aires (Argentina) và sẵn sàng bước vào tranh tài tại Thế vận hội Thanh niên mùa Hè - Summer Youth Olympic Games 2018 (gọi tắt là Olympic trẻ). 13 VĐV Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở bảy bộ môn, gồm: bơi, cử tạ, cầu lông, điền kinh, taekwondo, thể dục dụng cụ và khiêu vũ thể thao (dance sport).

the van hoi olympic tre 2018 doan viet nam dat muc tieu gianh huy chuong vang
Nữ võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân (HCV taekwondo trẻ thế giới hạng dưới 49 kg) là một trong những gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam tại giải lần này.

Trong lần thứ 3 được tổ chức, Giải Olympic trẻ thu hút gần 4.000 VĐV ở lứa tuổi từ 14 đến 18 tới từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ở hai kỳ Olympic trẻ trước đây (Singapore năm 2010 và Trung Quốc năm 2014), đoàn Việt Nam giành tổng cộng sáu tấm huy chương (hai HCV, hai HCB và hai HCĐ).

Trong số 13 VĐV dự giải lần này, đoàn Việt Nam có nhiều gương mặt rất đáng chú ý như Á quân Asiad 2018 nội dung bơi 1.500 m tự do Nguyễn Huy Hoàng hay võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân (HCV taekwondo trẻ thế giới hạng dưới 49 kg nữ); bên cạnh Nguyễn Hải Đăng và Vũ Thị Anh Thư (cầu lông), Lê Tiến Long và Đoàn Thu Hằng (điền kinh), Vũ Thị Phương Anh và Phạm Thanh Bảo (bơi lội), Nguyễn Văn Khánh Phong và Phạm Như Phương (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Thu Trang và Ngô Sơn Đỉnh (cử tạ), Lê Minh Hiếu (dance sport).

Theo lịch thi đấu, các VĐV Việt Nam sẽ chính thức bước vào thi đấu vào ngày 7/10 ở các nội dung đầu tiên của môn bơi lội, cử tạ, cầu lông, dance sport và thể dục dụng cụ.

chọn
Khu đô thị chậm triển khai hơn chục năm ở Đà Lạt tăng vốn gấp 21 lần, hẹn hoàn thành vào 2029
Khu đô thị mới số 6 Trại Mát tại phường 11, TP Đà Lạt được cấp chứng nhận đầu tư từ 2007, nhiều năm sau đó chậm triển khai do vướng GPMB. Đầu năm 2023, dự án này được khởi công, đến cuối 2023 đã điều chỉnh vốn từ 167 tỷ đồng lên hơn 3.500 tỷ đồng.