Thị trường sắn sẽ sôi động vào cuối năm do nhu cầu Trung Quốc cao

Hiện Việt Nam đang bước vào vụ thu hoạch sắn tuy nhiên do mưa lớn kéo dài trên diện rộng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sắn niên vụ 2020- 2021, gây áp lực lên nguồn cung trong thời gian tới.

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản  cho biết nguồn cung khan hiếm do lũ lụt tại Việt Nam và Campuchia kết hợp với yếu tố cầu tăng cao đã tạo đà cho giá các mặt hàng sắn tiếp tục tăng. 

Hiện Việt Nam đang bước vào vụ thu hoạch sắn tuy nhiên do thiên tai gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sắn niên vụ 2020- 2021, gây áp lực lên nguồn cung trong thời gian tới. 

Tại thị trường trong nước, giá sắn nguyên liệu đến giữa tháng 11 tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục xu hướng tăng (giá sắn nguyên liệu tại Tây Ninh tăng lên mức khoảng 3.000 đồng/kg) do nguồn cung hạn chế, các nhà máy không đủ nguyên liệu để sản xuất hết công suất.

Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản dự báo từ nay đến cuối năm thị trường sắn sẽ vẫn sôi động do nhu cầu của Trung Quốc tăng cao.

Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 11 năm 2020 ước đạt 286 nghìn tấn với giá trị đạt 109 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 11 tháng đầu năm 2020 ước đạt 2,44 triệu tấn và 874 triệu USD, tăng 10,2% về khối lượng và tăng 2,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. 

Giá xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn bình quân 10 tháng đầu năm 2020 ước đạt 353,8 USD/tấn, giảm 9,3% so với cùng kì năm ngoái. 

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực trong 10 tháng đầu năm 2020 khi chiếm 90,8% trong thị phần xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn của Việt Nam. 

Nhờ việc Trung Quốc đẩy mạnh thu mua sắn lát trong năm 2020 nhằm phục vụ cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và ngành công nghiệp ethanol mà xuất khẩu sắn lát của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020 đã gần chạm mốc 1 tỉ USD, tăng 104% về giá trị xuất khẩu so với cùng kì năm ngoái. 



chọn
Hòa Phát lãi 3.800 tỷ nhờ chuyển nhượng khu đô thị Phố Nối, Chủ tịch Trần Đình Long nêu khó khăn lớn nhất tại dự án sông Hồng
Hiện nay, Hòa Phát đang liên danh cùng Đại Quang Minh - Văn Phú - THACO - T&T Group đầu tư Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Chủ tịch Trần Đình Long đánh giá, khó khăn lớn nhất tại dự án này là phải di dời khoảng 200.000 hộ dân, chỉnh trang sông Hồng.