Thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo

Bạn có thể thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại, độc đáo thông qua thiết kế, chọn màu sắc cho các vật dụng một cách tinh tế.
Thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo - Ảnh 1.

Phòng khách của ngôi nhà mang phong cách hiện đại, sáng sủa, có cửa kính giúp gia chủ có thể nhìn ra bên ngoài để ngắm phong cảnh thiên nhiên.

Thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo - Ảnh 2.

Căn phòng có bộ bàn ăn được kê sát với giá sách. Phía trước là bộ bàn ghế sofa dành cho việc tiếp khách. Nhìn toàn thể nhà ở trông rất thoáng đãng, gọn gàng.

Thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo - Ảnh 3.

Chiếc bàn vừa tiện để gia chủ ngồi ăn, uống và đọc sách báo.

Thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo - Ảnh 4.

Phòng bếp được thiết kế đơn giản có tủ bếp và bộ bàn ghế ăn. Tất cả đều được làm bằng gỗ có vân màu vàng nhạt đan xen với những gam màu sáng.

Thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo - Ảnh 5.

Căn phòng có tủ bếp và bàn ăn được ngăn cách riêng với khu phòng ở bằng cửa kính.

Thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo - Ảnh 6.

Bộ bàn ăn được thiết kế có thêm các ô ở dưới để gia chủ đựng nồi xoong và các vật dụng khác.

Thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo - Ảnh 7.

Phòng bếp có thêm những chiếc đèn từ trên trần nhà rủ xuống dưới bàn ăn khiến cho không gian trở nên ấm cúng hơn.

Thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo - Ảnh 8.

Căn phòng mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo trở nên sang trọng, huyền ảo hơn khi có thêm những chùm đèn vàng rủ xuống.

Thiết kế nhà ở mang phong cách hiện đại với cách bài trí độc đáo - Ảnh 9.

Phòng ăn độc đáo có thêm cây xương rồng bằng đá và chùm đèn có hình thạch nhũ bằng thủy tinh sẽ khiến cho ngôi nhà của bạn trở nên sang trọng hơn.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.