Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 10/8: Nắng nóng trên diện rộng, Đà Lạt mưa lớn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/8 thời tiết Đà Nẵng và Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thời tiết Đà Lạt cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ; vùng núi Trung Bộ có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Cảnh báo: Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/8.

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 11/8

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay 10/8

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 10/8 như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 26-36 độ.

- Gió: Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 55-95%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

- Nhiệt độ: 26-34 độ.

- Gió: Nam đến Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 60-95%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

- Nhiệt độ: 27-35 độ.

- Gió: Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 53-93%.

Huyện đảo Hoàng Sa-TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 25-33 độ.

- Gió: Nam đến Đông Nam, cấp 4-5.

- Độ ẩm: 65-98%.

Ngày 10/8, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo thời tiết Huế hôm nay 10/8

Ngày 10/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, vùng núi có nơi trên 37 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Thời tiết đất liền:

Thời tiết Huế mây thay đổi, đêm nay và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, A Lưới 21-23 độ; cao nhất 34-36 độ, A Lưới 31-33 độ.

- Gió: Tây Nam, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 56-97%.

Thời tiết biển:

Vùng biển Thừa Thiên - Huế không mưa.

- Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

- Gió: Tây Nam, cấp 3-4.

- Độ cao sóng: 0.5-1.5 m.

Dự báo thời tiết Đà Lạt hôm nay 10/8

Dự báo: Ngày 10/8, do ảnh hưởng của rìa Nam dải hội tụ nhiệt đới phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trong chiều và tối nay, ở các tỉnh Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Đà Lạt nhiều mây, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Giông bão phát triển vào buổi chiều. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 17 độ, cao nhất 24 độ.

- Gió: Tây ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ đến Tây Tây Bắc và có thể thay đổi.

- Độ ẩm: 81-98%.

- Khả năng có mưa: 50-80%.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.