Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 16/2: Vẫn rét về sáng và đêm, ngày nắng, ít mưa trước khi đón không khí lạnh mới

Theo Trung tâm KTTV Khu vực Trung Trung Bộ, ngày 16/2, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung ngày nắng, đêm và sáng trời rét, riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ trước khí đón không khí lạnh mới.

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 17/2

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay 16/2

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 16/2 như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ: 17-26 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3.

- Độ ẩm: 65-92%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ: 18-26 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 64-93%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ: 18-27 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 62-90%.

Huyện đảo Hoàng Sa-TP Đà Nẵng: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

- Nhiệt độ: 24-29 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 59-93%.

Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 16/2: Vẫn rét về sáng và đêm, ngày nắng, ít mưa trước khi đón không khí lạnh - Ảnh 1.

Đà Nẵng, thời tiết nắng đẹp, người dân náo nức du xuân mùng 5 Tết (Ảnh: Dân Việt)

Gió mùa Đông Bắc và cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển

Hiện nay (16/02), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng chiều tối và đêm nay (16/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, ngày mai (17/2) ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 17/02 khu vực có mưa rào rải rác, phía bắc trời rét, phía nam đêm và sáng trời rét. Trên đất liền có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần cấp 3, ven biển cấp 4. Vùng biển có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1.5-3.0m. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2.0-4.0m.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại các tỉnh, thành trong khu vực như sau:

+ Các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế: 17-19 độ, vùng núi có nơi 15-17 độ.

+ Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi: 18-20 độ, vùng núi có nơi 16-18 độ.

+ Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Thời tiết Trung Trung Bộ trong 24h tới: Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, trời rét, ngày nắng, đêm không mưa.

- Trên đất liền có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. 

- Vùng biển không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, sóng biển cao 0.5-1.5m. 

- Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc cấp 5, sóng biển cao 0.75-1.75m.

Dự báo thời tiết Huế hôm nay 16/2

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Ngày gió nhẹ, đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 25-28 độ.

Thời tiết đất liền tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Hôm nay ngày 16/2, thời tiết Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, vùng núi A Lưới 11-13 độ; cao nhất 27-29 độ, vùng núi A Lưới 25-27 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 56-97%

Thời tiết vùng biển Thừa Thiên - Huế ngày không mưa, đêm có mưa vài nơi.

- Tầm nhìn xa: Trên 10km.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 3-4, đêm tăng dần lên cấp 4-5.

- Độ cao sóng: 0.5-1.5m đêm tăng lên 1.0-2.0m.

Dự báo thời tiết Đà Lạt hôm nay 16/2

Ngày hôm nay 16/2, thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thời tiết Đà Lạt hôm nay, mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời vẫn rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 10 độ, cao nhất 26 độ.

- Hướng Gió: Đông Đông Nam và có thể thay đổi đến Đông Đông Bắc và có thể thay đổi.

- Độ ẩm trung bình: 41-64%.

- Khả năng có mưa: 2-4%.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.