Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 3/11: Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi, Đà Lạt đêm không mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên sáng 3/11, thời tiết Đà Nẵng và ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Tại TP Đà lạt, nhiều mây, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay 3/11

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 4/11

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 3/11 như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi.

- Nhiệt độ: 23-27 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 65-92%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi.

- Nhiệt độ: 23-26 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 3-4.

- Độ ẩm: 68-93%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi.

- Nhiệt độ: 24-27 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 64-90%.

Huyện đảo Hoàng Sa-TP Đà Nẵng: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông.

- Nhiệt độ: 24-28 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 4-5, giật cấp 6.

- Độ ẩm: 78-96%.

Sáng sớm hôm nay (3/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên sáng nay các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Trời lạnh về sáng và đêm.

Ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 4-5, ngày hôm nay (3/11) có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Thời tiết Trung Trung Bộ trong 24h tới:

Trên đất liền, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rải rác và có nơi có dông; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Vùng biển có mưa rào rải rác và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2.0-3.0m. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, gió mạnh cấp cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2.0-4.0m, sau tăng lên 3.0-5.0m.

Tin bão gần biển Đông (Cơn bão số 10)

Hồi 04 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km. Đến 04 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 05/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 06/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo thời tiết Huế hôm nay 3/11

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết đất liền tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời tiết Huế mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, A Lưới 18-20 độ; cao nhất 25-27 độ, vùng núi A lưới 22-24 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 3.

- Độ ẩm: 78-98%.

Thời tiết vùng biển Thừa Thiên - Huế có mưa rào rải rác.

- Tầm nhìn xa: Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

- Gió: Đông Bắc, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

- Độ cao sóng: 2.0-3.0m.

Dự báo thời tiết Đà Lạt hôm nay 3/11

Ngày hôm nay 3/11, thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết Đà Lạt hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa. Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 15 độ, cao nhất 24 độ.

- Hướng Gió: Bắc Đông Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ đến Bắc Đông Bắc và có thể thay đổi.

- Độ ẩm tương đối: 66-93%.

- Khả năng có mưa: 10-20%.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.