Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 7/10: Mưa to đến rất to và dông, Đà Lạt mưa rào từ sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, thời tiết Đà Nẵng và ở các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa, rải rác mưa to đến rất to và dông. Tại Đà Lạt, mưa rào từ sáng sớm và có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay 7/10

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 8/10

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 7/10 như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Trời nhiều mây, có mưa vừa, rải rác mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 24-28 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 3.

- Độ ẩm: 83-95%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Trời nhiều mây, có mưa vừa, rải rác mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 24-27 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 3-4.

- Độ ẩm: 84-95%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Trời nhiều mây, có mưa vừa, rải rác mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ: 24-28 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 3.

- Độ ẩm: 85-97%.

Huyện đảo Hoàng Sa-TP Đà Nẵng: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

- Nhiệt độ: 25-28 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 6, giật cấp 7-8.

- Độ ẩm: 88-97%.

Trong 24h tại các tỉnh trong khu vực đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 24h qua (từ 01h/06/10 đến 01h/07/10) các nơi phổ biến: Quảng Bình – Quảng Trị 30-80mm, có nơi cao hơn, Thừa Thiên Huế 70-120mm, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 100-150mm, có nơi cao hơn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ nối với vùng thấp trên biển đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau kết hợp với trường gió Đông nên tại các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to trên diện rộng. 

Dự báo: Tổng lượng mưa tính từ 01h hôm nay đến hết ngày 10/10 tại các tỉnh thành cụ thể như sau:

+ Tỉnh Quảng Bình: Phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm;

+ Tỉnh Quảng Trị: Phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm;

+ Tỉnh Thừa Thiên- Huế: Phổ biến 350-550mm, có nơi trên 650mm;

+ TP Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm;

+ Tỉnh Quảng Nam: phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm;

+ Tỉnh Quảng Ngãi: Phổ biến 200-350mm, có nơi trên 450mm;

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Cảnh báo: Sau ngày 11/10 tình hình mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng có một XTNĐ hoạt động trên biển Đông, ảnh hưởng đến thời tiết khu vực.

Dự báo thời tiết Huế hôm nay 7/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ (trên dải hội tụ nhiệt đới tồn tại các vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới) và kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 11/10 ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt; các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt; các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt.

Cảnh báo: Từ nay đến ngày 9/10 là cao điểm của đợt mưa 06-11/10. Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết đất liền tại tỉnh Thừa Thiên Huế:

Thời tiết Huế trời nhiều mây, có mưa vừa, rải rác mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, A Lưới 19-21 độ; cao nhất 26-28 độ, A Lưới 22-24 độ.

- Gió: Đông đến Đông Bắc, cấp 3.

- Độ ẩm: 85-98%.

Thời tiết vùng biển Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh

- Tầm nhìn xa: 4-10km trong mưa.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6-7. Biển động.

- Độ cao sóng: 1.0-2.0m.

Dự báo thời tiết Đà Lạt hôm nay 7/10

Ngày hôm nay, thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 25-28, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết Đà Lạt hôm nay nhiều mây, mưa rào từ sáng sớm. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi và có nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 16 độ, cao nhất 21 độ.

- Gió: Tây Tây Nam đến Nam Tây Nam và có thể thay đổi. 

- Độ ẩm: 92-99%.

- Khả năng có mưa: 30-80%.

Trong 06 giờ qua (từ 19h/06-01h/07/10), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to như: Hòa Hải 88,8mm, Hồ Đá Bàn 73,6mm (Hà Tĩnh); Sơn Trạch 108mm (Quảng Bình), Bạch Mã 72,8mm (Thừa Thiên Huế), Quế Lộc 83,0mm (Quảng Nam); Quảng Ngãi 110mm (Quảng Ngãi), Quy Nhơn 86,4mm (Bình Định), Tuy Hòa 63,2mm (Phú Yên), Ia Lốp 49,4mm (Đăk Lăk)…. 

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 6 giờ tới các từ 30 - 80 mm, có nơi trên 120 mm. 

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên. 

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.