Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 7/11: Mưa giảm ở nhiều nơi trước khi đón bão số 11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/11 thời tiết Đà Nẵng và ở các tỉnh miền Trung có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong hôm nay mưa có xu hướng giảm dần ở nhiều nơi.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay 7/11

Xem thêm: Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 8/11

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 7/11 như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông.

- Nhiệt độ: 22-25 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 85-97%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông.

- Nhiệt độ: 22-26 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 88-98%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông.

- Nhiệt độ: 22-26 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 2-3.

- Độ ẩm: 85-98%.

Huyện đảo Hoàng Sa-TP Đà Nẵng: Nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh.

- Nhiệt độ: 24-28 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 5, giật cấp 6.

- Độ ẩm: 85-98%.

Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 11)

Hồi 04 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão Atsani ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 220km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật trên cấp 11.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 04 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật trên cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 19,0 đến 23,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 09/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Thời tiết Trung Trung Bộ trong 24h tới trên đất liền, nhiều mây tỉnh Quảng Bình có mưa rải rác; các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4. Vùng biển gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1.5-2.5m.

Dự báo thời tiết Huế hôm nay 7/11

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết đất liền tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời tiết Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, A Lưới 18-20 độ; cao nhất 22-24 độ, A Lưới 20-22 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

- Độ ẩm: 85-98%.

Thời tiết vùng biển Thừa Thiên - Huế có mưa rào rải rác và dông vài nơi.

- Tầm nhìn xa: Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.

- Gió: Đông Bắc, cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

- Độ cao sóng: 2.0-3.0m.

Dự báo thời tiết Đà Lạt hôm nay 7/11

Ngày hôm nay 7/11, thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết Đà Lạt hôm nay nhiều mây, đêm có mưa nhẹ rải rác. Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rải rác đến nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 14 độ, cao nhất 24 độ.

- Hướng Gió: Đông Đông Bắc và có thể thay đổi đến Bắc Đông Bắc ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.

- Độ ẩm tương đối: 78-95%.

- Khả năng có mưa: 20-30%.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.