Thời tiết Đà Nẵng hôm nay 9/10: Tiếp tục mưa lớn kéo dài, Đà Lạt chiều tối và đêm có mưa rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên thời tiết Đà Nẵng và ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to và dông.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay 9/10

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày  9/10 như sau:

Huyện Hòa Vang và Quận Cẩm Lệ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh

- Nhiệt độ: 23-25 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 3.

- Độ ẩm: 83-97%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh

- Nhiệt độ: 24-26 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 3-4.

- Độ ẩm: 85-98%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh

- Nhiệt độ: 24-27 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 3-4.

- Độ ẩm: 80-96%.

Huyện đảo Hoàng Sa-TP Đà Nẵng: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa.

- Nhiệt độ: 25-28 độ.

- Gió: Đông Bắc, cấp 4-5, giật cấp 6.

- Độ ẩm: 80-96%.

Trong 24h qua tại TP Đà Nẵng đã có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 01h/08/10 đến 01h/09/10 phổ biến 70-140mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ và trường gió Đông trên cao nên tại thành phố Đà Nẵng từ đêm nay (08/10) đến hết ngày 10/10 tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Tổng lượng mưa tính từ 01h ngày 09/10 đến hết ngày 10/10 tại các quận, huyện cụ thể như sau:

- Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm;

- Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm;

- Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Phổ biến 60-100mm, có nơi trên 150mm;

- Huyện đảo Hoàng Sa: 100-150mm.

Dự báo thời tiết Huế hôm nay 9/10

Hiện nay, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến tính từ 07h ngày 08/10 đến 01h ngày 09/10 là 50-150mm; riêng Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa 100-200mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Trường Sơn (Quảng Bình) 560mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 398mm, Tà Lương (Thừa Thiên Huế) 260.4mm,...

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 10/10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; ở Nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo: Từ ngày 11/10, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết đất liền tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời tiết Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, A Lưới 19-21 độ; cao nhất 25-27 độ, A Lưới 23-25 độ.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc, cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

- Độ ẩm: 85-99%.

Thời tiết vùng biển Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh

- Tầm nhìn xa: 4-10km trong mưa.

- Gió: Bắc đến Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

- Độ cao sóng: 1.5-3.0m

Dự báo thời tiết Đà Lạt hôm nay 9/10

Ngày hôm nay, thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết Đà Lạt hôm nay nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi và có nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Riêng chiều thỉnh thoảng mưa nặng hạng và mưa xối xả như trút nước. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 16 độ, cao nhất 22 độ.

- Gió: Tây đến Bắc Tây Bắc và có thể thay đổi. 

- Độ ẩm: 87-98%.

- Khả năng có mưa: 60-70%.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.