Thời tiết ngày Quốc khánh 2/9 trên cả nước sẽ như thế nào?

Dự báo thời tiết ngày 2/9, các tỉnh thuộc Bắc Bộ có thể có mưa dông gián đoạn; còn tại các tỉnh thuộc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mặc dù ngày nắng nhưng chiều tối và đêm vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 9/2022

Hiện tượng ENSO: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hiện tượng ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết năm 2022 với xác suất khoảng 50 - 60%.

Bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Từ tháng 9/2022 đến tháng 1/2023, trên khu vực Biển Đông vẫn sẽ có khoảng 9 - 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có khoảng từ 4 đến 6 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Đề phòng xảy ra bão dồn dập trong các tháng cuối năm 2022. 

Trong tháng 9/2022, lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN. Trái lại, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với TBNN.

Nhiệt độ và nắng nóng trong tháng 9/2022

Trong tháng 9, các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 0,5 độ.

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng này không gay gắt và kéo dài so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Lượng mưa có xu hướng xấp xỉ đến cao hơn TBNN

Khu vực Bắc Bộ: Tháng 9/2022, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn TBNN từ 10% đến 30% với xác suất khoảng 70 - 80%. 

Khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN với xác suất khoảng 60 - 70%, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình thấp hơn từ 10% đến 25% so với TBNN cùng thời kỳ với xác suất khoảng 60 - 70%. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tổng lượng mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ TBNN với xác suất khoảng 60 - 70%. 

Ảnh minh họa: Du Y.

Dự báo thời tiết ngày Quốc khánh 2/9 các khu vực trên cả nước

Cụ thể, dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (thời kỳ từ 1/9 đến 4/9), như sau:

Khu vực Bắc Bộ:

Từ ngày 1/9 đến ngày 2/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 độ đến 33 độ, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 65 - 77%).

Từ ngày 3/9 đến ngày 4/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 độ đến 34 độ, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%).

Khu vực Trung Bộ:

Bắc Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 độ đến 33 độ, có khả năng có mưa rào và dông tập trung vào chiều tối và đêm (xác suất mưa 60 - 75%).

Trung và Nam Trung Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 độ đến 35 độ; ngày có nắng, chiều tối có khả năng có mưa rào và dông (xác suất mưa 60 - 75%).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

- Tây Nguyên: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 27 độ đến 31 độ, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 60 - 85%).

- Nam Bộ: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 độ đến 34 độ, khả năng có mưa rào và dông vào chiều tối và tối (xác suất mưa 70 - 90%).

Khu vực Hà Nội:

- Từ ngày 1/9 đến ngày 2/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 30 độ đến 33 độ, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất 65 - 77%).

- Từ ngày 3/9 đến ngày 4/9: Nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 độ đến 34 độ, ít có khả năng mưa dông (xác suất dưới 30%).

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.